Trường ĐH Công đoàn đẩy mạnh các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm gần đây, Trường ĐH Công đoàn đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn (bên phải) và GS.TS Lee Hee Hak – Hiệu trưởng Trường ĐH Mokwon (bên trái) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của cán bộ, giảng viên.
PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn (bên phải) và GS.TS Lee Hee Hak – Hiệu trưởng Trường ĐH Mokwon (bên trái) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của cán bộ, giảng viên.

Lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Công đoàn và Trường ĐH Mokwon (Hàn Quốc) đã diễn ra sáng 27/12.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác nhằm tiến tới hoạt động tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo quốc tế 2 + 2, 3 +1, tổ chức Hội thảo quốc tế, công bố quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo tiếng Hàn và chia sẻ dự án đại học toàn cầu theo chương trình của chính phủ Hàn Quốc.

Thông qua ký kết biên bản thoả thuận năm 2024 Trường ĐH Mokwon tạo điều kiện cấp 5 học bổng cho sinh viên của Trường ĐH Công đoàn theo học tại trường qua các hình thức liên kết đào tạo quốc tế, chuyển tiếp sinh các ngành phù hợp.

Trường ĐH Công đoàn cũng tiếp nhận trao đổi sinh viên, giảng viên đến từ Trường ĐH Mokwon sang học tập, giảng dạy tại trường; đồng thời hỗ trợ trường này tiếp nhận các chương trình thuộc dự án đại học toàn cầu.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng, những năm gần đây, Trường ĐH Công đoàn đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, kinh doanh.

Qua đó, nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế. Nhà trường luôn quan tâm nghiên cứu tìm hiểu mô hình đào tạo, liên kết đào tạo với các trường có uy tín trên thế giới để áp dụng cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của trường.

GS.TS Lee Hee Hak chia sẻ tại buổi lễ.

GS.TS Lee Hee Hak chia sẻ tại buổi lễ.

GS.TS Lee Hee Hak – Hiệu trưởng Trường ĐH Mokwon khẳng định, hợp tác thỏa thuận hợp tác giữa hai trường nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cùng nhiều lĩnh vực khác.

GS.TS Lee Hee Hak mong sinh viên Trường ĐH Công đoàn học tập tốt. Các em sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai trong sự phát triển của Việt Nam trên bản đồ thế giới. “Chúng tôi sẽ cùng nắm tay để đồng hành với các bạn, với nhà trường để cùng nhau tồn tại và phát triển”- GS.TS Lee Hee Hak nói.

Toàn cảnh buổi lễ,

Toàn cảnh buổi lễ,

Theo biên bản thỏa thuận Trường ĐH Công đoàn và Trường ĐH Mokwon thống nhất hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực như: Chương trình cử nhân 2+2; điều kiện và lựa chọn học sinh cho chương trình 2+2; học bổng chương trình 2+2; quản lý học thuật chương trình 2+2 và xây dựng khuôn viên chung toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ