Vào đêm 3 tháng 10, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở các khu vực Kharkiv và Poltava.
Theo đại diện Không quân Ukraine, phía Nga đã phóng tổng cộng 416 tên lửa và UAV các loại vào lãnh thổ Ukraine .
Phần lớn đòn đánh được thực hiện bằng máy bay không người lái cảm từ Shahed-136 và Geran-2, với tổng cộng 381 chiếc. Ngoài ra Nga còn sử dụng 35 tên lửa, bao gồm số lượng kỷ lục tên lửa hành trình Iskander-K.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã ghi nhận: 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23; 21 tên lửa hành trình Iskander-K; 7 tên lửa dẫn đường không đối đất Kh-59/69.
Cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng vẫn là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Khu vực Kharkiv và Poltava hứng chịu nhiều đợt oanh tạc nhất.
Bên cạnh đó, những khu vực Sumy, Dnipropetrovsk, Odesa và Kyiv - nơi có các cơ sở năng lượng quan trọng cũng bị ảnh hưởng.

Lực lượng không quân, tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử, nhóm hỏa lực cơ động và hệ thống máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tham gia chống lại cuộc tấn công.
Trước đó, họ tuyên bố khẩu đội phòng không đã tiêu diệt 320 mục tiêu của Nga, bao gồm: 303 máy bay không người lái tấn công cảm tử Shahed-136 và Geran-2; 12 tên lửa hành trình Iskander-K; 5 tên lửa Kh-59/69.
Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào một số cơ sở năng lượng ở nhiều khu vực khác nhau. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng của DTEK Naftogaz đã chịu thêm một đòn giáng mạnh .
Dịch vụ cứu hộ và chuyên gia năng lượng hiện đang làm việc tại hiện trường, thực hiện mọi cách có thể nhằm khắc phục hậu quả của trận oanh tạc và nhanh chóng ổn định nguồn cung cấp điện.
Đây không phải lần đầu tiên Nga tấn công ồ ạt vào ngành năng lượng Ukraine. Hôm 1 tháng 10, Quân đội Nga đã phát động đợt đánh phá tương tự ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp lãnh thổ Ukraine.