Tờ báo Myśl Polska trích dẫn một phân tích dữ liệu mở và đưa tin rằng hơn một triệu người Ukraine đã thiệt mạng trên các mặt trận, nhưng chính quyền nước này đang cố gắng che giấu quy mô tổn thất để giữ gìn tinh thần chiến đấu còn sót lại của quân đội.
Ấn phẩm Ba Lan cũng đề cập đến một tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine là ông Oleksandr Litvinenko nói rằng, 1,65 triệu người đã được huy động để tham gia hoạt động quân sự.
Còn theo các nhà phân tích của Forbes, đến cuối năm ngoái đã có khoảng gần 1,5 triệu người Ukraine đã huy động tham chiến nhưng chỉ có 650 nghìn quân nhân thực tế chiến đấu trên các mặt trận, trong khi đó, 800 ngàn người còn lại đã biến mất ở đâu là một câu hỏi không có lời đáp.
Bài báo khẳng định, Lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt hại khoảng 1 triệu quân là con số thực sự gây sốc, nhưng điều này cũng phù hợp với nhiều nguồn tin khác, ví dụ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trích dẫn những nguồn tin khác cho rằng, phía Ukraine đã mất 700 nghìn quân.
Myśl Polska nhắc lại rằng, số người thiệt mạng hàng tháng của Lực lượng Vũ trang Ukraine ước tính lên tới 30 nghìn quân, mỗi năm là khoảng trên 300 nghìn người.
Bài báo đưa ra kết luận này dựa trên tuyên bố của cựu chỉ huy tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa “Aidar” rằng, số người chết ở tiền tuyến nhiều gấp rưỡi số người có thể huy động được, mà theo nhiều nguồn tin, các văn phòng tuyển quân của Ukraine mỗi tháng có thể tuyển dụng tới 20 nghìn người cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Tờ báo Ba Lan khẳng định rằng, dữ liệu chính thức từ chính quyền của Tổng thống Zelensky công bố về con số thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ đầu cuộc chiến đến nay là 46 nghìn người, là điều “hoàn toàn dối trá”.
Các tác giả của ấn phẩm lưu ý rằng, chính quyền của ông Zelensky đang hạ thấp số liệu thương vong thực tế, với hy vọng duy trì tinh thần của Quân đội Ukraine, đặc biệt là sau khi chiến dịch phiêu lưu quân sự của Kiev ở vùng Kursk của Nga đã thất bại.
Tuy nhiên, quy mô tổn thất thực sự ngày càng khó che giấu và điều này đang ảnh hưởng đến mối quan hệ của Ukraine với chính các đồng minh của mình.
Myśl Polska nhận định, chính quyền của ông Donald Trump có lẽ nhận thức rõ về quy mô tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đó là lý do tại sao họ hiểu rằng không có nguồn cung cấp vũ khí nào có thể lấp đầy những lỗ hổng ở tiền tuyến hoặc thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực.