Ba Lan lên án một nửa châu Âu muốn quan hệ tốt hơn với Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Phó Thủ tướng Ba Lan chỉ trích những người mong muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine và cải thiện quan hệ với Moscow.

Phó Thủ tướng Ba Lan Piotr Glinski
Phó Thủ tướng Ba Lan Piotr Glinski

Phó Thủ tướng Ba Lan Piotr Glinski đã than phiền về thực tế rằng vẫn còn "mối đe dọa" về quan hệ giữa Nga và các nước EU có thể trở lại như trước khi có rạn nứt hiện nay.

Ông lên án các đảng đối lập ở Ba Lan, cũng như “một nửa châu Âu” vì nuôi hy vọng cải thiện quan hệ với Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Kurier Lubelski, ông Glinski được hỏi liệu ông có tin rằng Warsaw đang “có nguy cơ” quay trở lại con đường chính trị “ngây thơ” hay không, ví dụ như khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được mời gặp các đại sứ Ba Lan tại Warsaw vào năm 2010 trong một nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

“Thật không may, mối đe dọa quay trở lại những mối quan hệ này vẫn tồn tại” - ông trả lời.

Ông Glinski tuyên bố rằng “các đối thủ chính trị” của chính phủ cũng như cử tri của họ là “con tin cho các nhóm lợi ích chỉ nghĩ đến việc kết thúc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt và tiếp tục là khách hàng của Nga và làm ăn với nước này”.

Ông nói thêm rằng “một nửa châu Âu như vậy và đang chờ đợi điều đó”.

Bình luận của Phó thủ tướng Glinski được đưa ra khi Ngoại trưởng Ba Lan Marcin Przydacz nói với Financial Times hôm 2/5 rằng Warsaw có kế hoạch yêu cầu Nga bồi thường chiến tranh Thế chiến thứ 2, giống như đã làm với Đức, nước mà họ đang yêu cầu khoảng 1,3 nghìn tỷ euro ( 1,43 nghìn tỷ USD).

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ