Ba Lan điều tiêm kích F-16 đánh chặn tên lửa 'vi phạm không phận'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Ba Lan tiết lộ, các tiêm kích F-16 đã được triển khai sau vụ cáo buộc tên lửa Nga xâm nhập không phận khi tấn công lãnh thổ Ukraine.

Ba Lan điều tiêm kích F-16 đánh chặn tên lửa 'vi phạm không phận'

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết có một “vật thể không xác định”, sau đó được nước này xác định là tên lửa hành trình Nga, bay vào không phận nước này rạng sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Tên lửa đi qua khoảng 40 km trong khoảng thời gian ngắn 3 phút bên trong lãnh thổ Ba Lan. Tướng Wieslaw Kukula, người đứng đầu Bộ tham mưu Quân đội Ba Lan, tuyên bố: “Dựa trên tất cả các dấu hiệu, một tên lửa Nga đã đi vào và rời khỏi không phận Ba Lan”.

Các hoạt động radar của Ba Lan và NATO đã theo dõi chặt chẽ đường đi của tên lửa, dẫn đến việc bố trí lại tiêm kích F-16 đang tuần tra trong khu vực, hoặc như một số nguồn tin cho biết, chúng đã xuất kích để phản ứng trước cuộc xâm nhập.

Trong một thông báo công khai được công bố trên X (trước đây gọi là Twitter), Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan đưa tin:

Chúng tôi muốn xác nhận rằng vào thứ Sáu lúc 7h12 giờ địa phương, một hành vi vi phạm không phận Ba Lan đã xảy ra từ hướng biên giới Ukraine; một vật thể mà chúng tôi xác định là tên lửa hành trình của Nga, đã rời khỏi lãnh thổ Ba Lan chưa đầy ba phút sau đó”.

Họ nói thêm: “Đường đi của tên lửa liên tục được theo dõi bởi hệ thống radar của Ba Lan và đồng minh. Các cơ chế phòng không vẫn sẵn sàng hành động.

Ngoài ra, máy bay F-16 tuần tra trong khu vực đã hướng tới khu vực nơi tên lửa xâm phạm không phận Ba Lan”.

Chính quyền Warsaw cho biết thêm, việc xác nhận thêm dữ liệu của hệ thống radar đã được thực hiện bằng cách triển khai các nguồn lực và lực lượng từ không quân, trên bộ và đơn vị phòng thủ lãnh thổ để theo dõi quỹ đạo trên mặt đất của tên lửa.

Việc nâng mức cảnh báo này ở Ba Lan xảy ra đồng thời với thời điểm Ukraine gọi là ngày không kích dữ dội nhất của Nga kể từ khi bắt đầu xung đột.

Bộ Quốc phòng Ukraine ghi nhận 158 vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nước này.

Ngược lại, 87 tên lửa và 27 UAV Shahed đã bị phòng không Ukraine đánh chặn và bắn hạ thành công.

Ba Lan cáo buộc tên lửa hành trình Nga đã vi phạm không phận nước này trong 3 phút.

Ba Lan cáo buộc tên lửa hành trình Nga đã vi phạm không phận nước này trong 3 phút.

Bộ Ngoại giao Ba Lan sau đó đã triệu tập đại biện Nga để phản ứng về cáo buộc vi phạm không phận, họ yêu cầu Nga làm rõ và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hoạt động tương tự.

Sau những cuộc lời cáo buộc này, ông Andrei Ordash đại biện Nga tại Warsaw, khẳng định rằng Ba Lan không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc tên lửa Nga vi phạm biên giới.

Nhà ngoại giao này chia sẻ: “Ba Lan đã đưa cho tôi một công hàm, cho rằng một vật thể bay được cho là đã xâm nhập không phận của họ vào sáng ngày 29/12/2023 chính là tên lửa dẫn đường của Nga.

Nhưng theo yêu cầu của tôi, không có bằng chứng hữu hình nào được đưa ra”.

Ba Lan nghi ngờ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đã tiến qua không phận nước này.

Theo Bulgarian Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ