Ba điều người học nghề cần có trước khi bước vào thị trường lao động

GD&TĐ - Không tự ti khi lựa chọn học nghề; xác định học tập là hành trình suốt đời; thái độ, kỉ luật, tinh thần trách nhiệm yếu tố quyết định thành công.

PGS.TS Đặng Thị Tú Anh trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
PGS.TS Đặng Thị Tú Anh trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Đặng Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT) khuyên học sinh, sinh viên trong lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên khóa 17 (niên khóa 2023 – 2026) của Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ tổ chức.

Buổi lễ không chỉ đánh dấu chặng đường học tập đầy nỗ lực của gần 900 tân khoa mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp và định hướng tương lai cho thế hệ học sinh tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng An Bình - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ nhấn mạnh, lễ bế giảng là cột mốc quan trọng ghi nhận sự trưởng thành của học sinh, sinh viên sau hành trình rèn luyện bền bỉ. Học viên khóa 17 được đào tạo 14 ngành nghề ở hai trình độ trung cấp và cao đẳng, với mô hình học song song văn hóa THPT và nghề. Tổng số tuyển sinh đầu vào là 1.058 học sinh, sinh viên, trong đó có 898 em đủ điều kiện tốt nghiệp.

tu-anh-2.jpg
Ông Đặng An Bình - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ.

Theo ông Bình, kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực của người học, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên và sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Trong suốt quá trình đào tạo, nhà trường luôn chú trọng đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng “học đi đôi với hành”, tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp cho học sinh, sinh viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu dạy và học.

Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức cho sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, qua đó nâng cao tay nghề và tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Đây được xem là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Gửi lời nhắn nhủ đến các tân khoa, ông Bình mong muốn các em phát huy kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, tự tin bước vào môi trường làm việc đầy cạnh tranh nhưng cũng nhiều cơ hội.

“Dù ở vị trí nào, các em hãy giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và yêu cầu doanh nghiệp”, ông Bình nhấn mạnh.

Đối với học sinh hệ trung cấp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới là bước ngoặt quan trọng, cần tập trung ôn tập để đạt kết quả cao. Sau đó, các em có thể lựa chọn tiếp tục học liên thông hoặc tham gia thị trường lao động, tùy theo điều kiện và mục tiêu cá nhân.

tu-anh-1.jpg
PGS.TS Đặng Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT)

Tại buổi lễ, PGS.TS Đặng Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT) - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy trò trường đạt được.

Bà cho rằng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Trong bối cảnh này, mô hình đào tạo song song văn hóa và nghề nghiệp được đánh giá là hướng đi đúng đắn, góp phần phân luồng học sinh sau THCS, THPT, giúp các em sớm có nghề nghiệp và cơ hội phát triển bền vững.

tu-anh-4.jpg
Sinh viên tại lễ tốt nghiệp.

Chia sẻ với các tân khoa, bà Tú Anh nhấn mạnh: “Tấm bằng hôm nay không chỉ là kết quả học tập mà còn là cam kết của các em với xã hội. Trong thế giới biến động nhanh, kỹ năng nghề, sự khéo léo cùng tư duy và đạo đức nghề nghiệp là những giá trị không thể thay thế”.

Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cũng gửi gắm ba thông điệp quan trọng đến học sinh, sinh viên. Thứ nhất, không được tự ti khi lựa chọn con đường học nghề, bởi xã hội hiện đại rất cần những người thợ lành nghề – những người trực tiếp tạo ra giá trị. Thứ hai, cần xác định học tập là hành trình suốt đời, liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng để không bị tụt hậu. Thứ ba, thái độ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm chính là yếu tố quyết định sự thành công trong sự nghiệp.

Đối với học sinh lớp 9 đến tham quan, tìm hiểu, bà khuyến khích các em mạnh dạn lựa chọn con đường phù hợp, không ngại khác biệt. Học nghề không phải là lựa chọn “thứ yếu” mà là con đường giúp các em trưởng thành sớm, tự chủ tài chính và đóng góp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

GD&TĐ - Lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Phú Thọ làm lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.