Australia: Sinh viên bỏ học đi làm thêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Các trường đại học Australia cảnh báo số lượng sinh viên nghỉ học để làm thêm do áp lực từ lạm phát và công việc bán thời gian ngày một tăng.

Du học sinh Australia làm thêm bán thời gian.
Du học sinh Australia làm thêm bán thời gian.

Nếu tình hình trên kéo dài, không chỉ việc học tập bị ảnh hưởng, sinh viên sẽ không thể tốt nghiệp đúng kế hoạch.

Theo quan sát của ban giám hiệu các trường đại học Australia, nhiều sinh viên trong nước lẫn nước ngoài làm thêm quá sức, dẫn đến nguy cơ thi trượt, không hoàn thành chương trình học. Từ đó, thời gian học kéo dài, các khoản nợ học phí cũng “phình to”.

Vấn đề này hiện đang gây ảnh hưởng nhiều nhất cho sinh viên quốc tế sau khi Chính phủ Australia nới lỏng quy định giới hạn giờ làm thêm của du học sinh trong tất cả lĩnh vực của nền kinh tế vào đầu năm 2022.

Cụ thể, do thiếu hụt lực lượng lao động, du học sinh Australia không còn bị giới hạn làm thêm 40 giờ/2 tuần (hay 20 giờ/tuần). Sinh viên vẫn phải đảm bảo tiến độ học tập dù được linh hoạt về số giờ làm thêm.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Swinburne, bà Pascale Quester, cho biết quá chú tâm vào việc làm thêm khiến sinh viên ở Australia đến từ các quốc gia thu nhập thấp rơi vào tình thế nguy hiểm.

“Theo quan điểm của sinh viên, kiếm tiền và gửi tiền về nhà là nghĩa vụ và đạo đức. Nhưng vì làm thêm quá nhiều, các em sẽ không thể tiến bộ trong học tập. Thậm chí, đánh mất học bổng giáo dục của mình”, bà Quester cho biết.

Bên cạnh đó, do dịch Covid-19, các trường đại học đã nới lỏng quy định học tập cho sinh viên quốc tế như cho phép các em hoàn thành ít nhất 75% thời gian học tập trong mỗi học kỳ.

Với quy định này, sinh viên vẫn phải hoàn thành chương trình học, nhưng có thể sắp xếp thời gian học linh hoạt. Chính vì vậy, nhiều sinh viên đã chểnh mảng trong những học kỳ đầu và dồn hết số môn học còn nợ, còn thiếu trong các kỳ học cuối cùng.

Phó Hiệu trưởng Quester đánh giá hành vi học tập trên sẽ khiến nhiều sinh viên phải trả giá đắt, thậm chí đánh đổi bằng những khoản tiền khổng lồ. “Sinh viên mong muốn được đi làm và trải nghiệm thực tế là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu không sắp xếp thời gian hợp lý, các em chỉ thu về những khoản nợ như nợ môn, nợ học phí...”, bà Quester nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với GS Quester, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Wollongong, bà Patricia Davidson, cho biết trường đã tiến hành khảo sát sinh viên ngành Điều dưỡng trong năm 2022.

Kết quả cho thấy, nếu sinh viên ở Australia làm thêm quá nhiều giờ, dù là lâm sàng nâng cao kỹ năng, điểm số của các em cũng bị ảnh hưởng. Vấn đề càng phổ biến trong bối cảnh lạm phát khiến nhiều sinh viên không đủ tiền mua xăng hay nhu yếu phẩm và phải tăng thời gian làm thêm.

Ngoài ra, sau dịch Covid-19, nhiều sinh viên ở Australia lựa chọn làm thêm thay vì đi học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi các em còn bận rộn với việc kiếm tiền, sẽ rất khó thuyết phục các em trở lại trường học.

Trước tình hình trên, các chuyên gia giáo dục kêu gọi các trường đại học Australia, chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, mở rộng dịch vụ hỗ trợ, học bổng... Giảng viên cải thiện, xây dựng chương trình đào tạo hấp dẫn, thu hút sinh viên và tích cực nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ