Australia: HS phải đo nhiệt độ khi tới các trường học ở Melbourne

Australia: HS phải đo nhiệt độ khi tới các trường học ở Melbourne

Nếu một HS có nhiệt độ 37,5 độ C trở lên, nhà trường sẽ phảiliên hệ phụ huynh để gửi HS về nhà. Sau đó gia đình HS được khuyến khích xétnghiệm Covid-19 hoặc nhận lời khuyên của bác sĩ.

"Việc kiểm tra nhiệt độ hàng ngày sẽ giúp HS không khỏe đượcở nhà và không tạo nguy cơ lây truyền virus corona" – ông Merlino cho biết hôm nay (9/7) - "Tôi hiểu rằng đây là thời gian căng thẳng đối với phụhuynh, nhưng chúng ta đang tuân theo lời khuyên y tế tốt nhất và áp dụng mọi biệnpháp phòng ngừa có thể đảm bảo an toàn cho tất cả người dân Victoria".

Việc kiểm tra nhiệt độ cũng được tiến hành đối với HS đến từcác khu vực bị phong tỏa nhưng học các trường bên ngoài ranh giới.

Hơn 20 trường học đã bị buộc phải đóng cửa trong những tuầngần đây để làm vệ sinh sau khi có các ca mắc Covid-19, bao gồm trường Al-Taqwa ởTruganina . Trường này đã trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất bang.

Ca đầu tiên được phát hiện tại trường trên vào ngày 27/6 vàđến hôm qua (8/7), số ca mắc đã tăng lên 102. Hơn 2.000 HS và hàng trăm nhân viêncủa trường đã phải cách ly.

Kể từ hôm nay, người dân ở vùng đô thị Melbourne và MichellShire bị phong tỏa trở lại trong 6 tuần vì số ca mắc Covid-19 tăng lên.

Theo Canberratimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?