Australia đóng góp 1 triệu AUD cho WHO kiểm soát dịch Ebola

Chính phủ Australia ngày 24/8 thông báo sẽ đóng góp 1 triệu AUD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và ngăn ngừa dịch tiếp tục lan rộng.

Australia đóng góp 1 triệu AUD cho WHO kiểm soát dịch Ebola
Australia đóng góp 1 triệu AUD cho WHO kiểm soát dịch Ebola ảnh 1 Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân tử vong vì virus Ebola tại cơ sở y tế ở Kailahun, Sierra Leone ngày 14/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết khoản hỗ tiền trên sẽ giúp WHO cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp cho các nước có dịch Ebola, trong đó có hỗ trợ về y tế và trang thiết bị thiết yếu. Bà Bishop kêu gọi người dân Australia cân nhắc kế hoạch đi du lịch tới Sierra Leone, Liberia và Guinea, và nên rời khỏi các nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Bà Bishop nhận định nguy cơ lây lan dịch Ebola tại Australia là rất thấp. Hiện các cơ quan bảo vệ biên giới và kiểm soát dịch bệnh Australia đang nghiêm túc thực hiện những khuyến cáo của WHO dành cho các nước chưa bị dịch bệnh Ebola lan tới. Theo số liệu thống kê của WHO, dịch Ebola tại Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người./.
Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.