Át chủ bài giúp Nga đẩy lui cuộc phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc phản công của Ukraine đang bị chặn lại bởi một thứ vũ khí khủng khiếp được Nga sử dụng.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepek là ác mộng đối với binh sĩ Ukraine.
Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepek là ác mộng đối với binh sĩ Ukraine.

Để đối phó với cuộc phản công của Ukraine, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đang tích cực sử dụng bom lượn, máy bay không người lái cảm tử và đặc biệt là hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek.

Bình luận trên được ông Scott Ritter - một nhà phân tích quân sự đồng thời là cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đưa ra trong một cuộc trò chuyện trên kênh YouTube Dialogue Works.

Theo ông Ritter, đại diện chính quyền Kyiv không muốn nói về việc Quân đội Nga đang gây thiệt hại nặng nề cho Lực lượng vũ trang Ukraine với sự trợ giúp của bom lượn và hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepek.

Nhà phân tích người Mỹ cho rằng khi các đội hình tấn công của Ukraine tiến vào cái gọi là "vùng xám", pháo binh Nga ngay lập tức bắt đầu hoạt động mạnh, bao gồm cả hệ thống phun lửa.

"Cuộc phản công của Ukraine không thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào sau khi pháo binh Nga lên tiếng", chuyên gia Ritter nhấn mạnh.

Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ lưu ý rằng kể từ khi Ukraine bắt đầu phát động cuộc phản công gần hai tháng trước, không có kết quả rõ rệt nào đạt được. Mặt khác, bộ chỉ huy Ukraine bằng hành động của mình đã góp phần gây ra những tổn thất to lớn cho các binh sĩ.

Cần lưu ý rằng ông Ritter từ lâu đã chỉ trích các hành động của chính quyền Mỹ và Ukraine, khi liên tục đưa ra những dự báo về sự thất bại sắp xảy đến đối với Lực lượng vũ trang Ukraine, khi họ cố tấn công đối phương nắm trong tay sức mạnh lớn gấp nhiều lần.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepek của Nga trên chiến trường.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ