Arteta giải thích việc học trò Xhaka ‘từ chối đeo băng thủ quân Arsenal’

GD&TĐ - Tranh cãi đã nổ ra khi Granit Xhaka bị cho là ‘từ chối nhận băng thủ quân Arsenal’ trong trận thắng Brentford 2-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Hình ảnh "tố" Xhaka từ chối nhận băng thủ quân Arsenal.
Hình ảnh "tố" Xhaka từ chối nhận băng thủ quân Arsenal.

Do nhiều người hâm mộ đã bình luận với những lời lẽ chỉ trích nặng nề nhắm vào tiền vệ 29 tuổi người Thụy Sĩ, buộc huấn luyện viên Mikel Arteta phải lên tiếng giải thích.

“Xhaka không từ chối đeo băng thủ quân Arsenal, mà tất cả chỉ là sự hiểu lầm”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha giải thích: “Xhaka không nhận băng thủ quân vì khi đó Kieran Tierney có mặt ở trên sân”.

Sau khi tước băng thủ quân và chia tay Aubameyang, trong danh sách ban cán sự của Arsenal vị trị đội trưởng lần lượt thuộc về Lacazette, Tierney rồi mới đến Xhaka.

“Khi từ chối nhận băng thủ quân Xhaka đã nói với Eddie Nketiah rằng hãy mang lại cho Tierney nhưng Eddie Nketiah không nghe thấy”, Mikel Arteta nói tiếp: “Trên thực tế, Lacazette cũng đã cố gắng trao băng thủ quân cho Tierney trước. Tuy nhiên, Tierney không để ý vì khi đó đang chuẩn bị một quả ném biên”.

Không trao được băng đội trưởng tận tay cho Tierney, nên khi rời sân Lacazette nhờ Nketiah trao lại. “Vấn đề là bản thân Nketiah dường như không nghe rõ yêu cầu của Lacazette nên mới đưa cho Xhaka và gây nên sự hiểu lầm”, Mikel Arteta nói thêm.

Arsenal trước đó đã đả bại Brentford 2-1, để rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm với đội xếp thứ 4 là Man Utt vốn đang thi đấu nhiều hơn họ tới 3 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.