Arsenal chơi xấu nhất Ngoại hạng Anh dưới thời Arteta

GD&TĐ - Arsenal nhận nhiều thẻ đỏ nhất giải Ngoại hạng Anh kể từ khi nhà cầm quân trẻ tuổi Mikel Arteta tiếp quản năm 2019.

Trung bình cứ 65,4 lần phạm lỗi thì Arsenal phải nhận 1 thẻ đỏ.
Trung bình cứ 65,4 lần phạm lỗi thì Arsenal phải nhận 1 thẻ đỏ.

Kể từ trận đầu tiên Arteta cầm quân đối đầu Bournemouth vào ngày 26/12/2019, đội bóng thành London đã nhận 12 thẻ đỏ sau 785 lần phạm lỗi.

Điều đó đồng nghĩa, trung bình cứ 65,4 lần phạm lỗi thì Arsenal phải nhận 1 thẻ đỏ - cao hơn nhiều con số trung bình cứ 98,5 lần phạm lỗi phải nhận 1 thẻ đỏ của Bournemouth.

Đoàn quân của huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng đang nhận trung bình 1 thẻ sau 5,73 lần phạm lỗi.

Thực tế, Burnley là đội bóng có số lần phạm lỗi nhiều nhất Ngoại hạng Anh kể từ ngày Boxing Day 2019 với 804 lần nhưng họ chưa từng phải nhận thẻ đỏ từ các trọng tài.

“Rõ ràng các tính huống phạm lỗi của Arsenal dưới thời Mikel Arteta nghiêm trọng hơn so với các đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh”, tờ SunSport bình luận.

Gabriel Martinelli là ngôi sao gần nhất của Pháo thủ thành London phải nhận thẻ đỏ trong chiến thắng sít sao 1-0 trước Wolves.

Cầu thủ người Brazil đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong hiệp hai, khiến Arsenal lâm vào tình thế nguy hiểm.

Martinelli là ngôi sao gần nhất của Arsenal phải nhận thẻ đỏ.

Martinelli là ngôi sao gần nhất của Arsenal phải nhận thẻ đỏ.

May mắn, Arsenal chung cuộc vẫn bảo toàn được tỷ số mong manh để giữ lại được 3 điểm quý giá.

“Tôi thực sự không biết phải làm sao để các cầu thủ của mình hạn chế phạm lỗi và phải nhận thẻ phạt”, Mikel Arteta nói với BT Sport: “Tất nhiên, tôi cũng tự hào vì điều đó chứng tỏ tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của các cầu thủ Arsenal”.

Arsenal hiện kém vị trí dự Champions League mùa sau 4 điểm nhưng chơi ít hơn 3 trận so với đội đứng thứ tư Man Utd.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...