Sốc: Cựu tiền vệ nổi tiếng Arsenal và Real Madrid gia nhập bóng đá Indonesia

GD&TĐ - Mesut Ozil đã đồng ý gia nhập RANS Cilegon FC, tân binh của giải đấu cao nhất bóng đá Indonesia (Liga 1) mùa giải mới 2022.

Ozil mới chia tay Arsenal năm 2021, được cho là sắp gia nhập giải vô địch bóng đá Indonesia.
Ozil mới chia tay Arsenal năm 2021, được cho là sắp gia nhập giải vô địch bóng đá Indonesia.

“Việc cựu ngôi sao Arsenal và Real Madrid gia nhập giải vô địch bóng đá Indonesia không chỉ là tin đồn”, tờ Bola khẳng định: “Cựu tiền vệ tuyển Đức đã đồng ý chuyển đến thi đấu ở Liga 1 vào mùa giải 2022”.

Tờ báo của Indonesia cũng dẫn lời Raffi Ahmad (Chủ tịch RANS Cilegon FC) khẳng định “đôi bên đã đạt được thỏa thuận, chỉ chờ ngày ký hợp đồng chính thức”.

Tiền vệ từng nổi đình nổi đám tại Ngoại hạng Anh vẫn còn hợp đồng với Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) tới ngày 30/6/2022 và hiện được định giá chuyển nhượng 3,7 triệu euro.

“Mesut Ozil vì thế sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử giải vô địch bóng đá Indonesia nếu gia nhập RANS Cilegon FC”, tờ Bola nhấn mạnh: “Sự góp mặt của anh sẽ giúp đội bóng có biệt danh The Prestige Phoenix thách thức mọi đối thủ tại Liga 1 mùa giải tới”.

Thực tế, RANS Cilegon FC chỉ là tân binh tại Liga 1 khi giành vị trí Á quân Liga 2 ở mùa bóng 2021.

Thông tin cựu ngôi sao Pháo thủ thành London gia nhập bóng đá Indonesia trong bối cảnh có nhiều thông tin khẳng định anh không hạnh phúc ở Fenerbahce. Lý do anh chưa bao giờ được tin tưởng đá trọn vẹn 90 phút trong 4 trận đã đấu.

Ozil không hạnh phúc tại Fenerbahce và muốn tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ozil không hạnh phúc tại Fenerbahce và muốn tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

“Ozil không hạnh phúc ở đội bóng do chiến lược gia Vitor Pereira dẫn dắt và dự kiến ra đi tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông”, tờ AS mới đây cũng đưa tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.