Arsenal chia tay cầu thủ đắt giá nhất lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Pepe là bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ Arsenal, tuy nhiên hiện tại hai bên không còn phù hợp và để cầu thủ này gia nhập CLB Nice theo dạng cho mượn là một bước đi hợp lý, lợi cho cả đôi bên.

Nicolas Pepe chia tay Arsenal để gia nhập Nice theo dạng cho mượn.
Nicolas Pepe chia tay Arsenal để gia nhập Nice theo dạng cho mượn.

Nicolas Pepe, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal, đã chia tay đội bóng thành London để đến với Nice theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Ở kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Arsenal sẵn sàng chịu lỗ để bán Pepe với giá 30 triệu Euro. Tuy nhiên, không CLB nào muốn mua đứt tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Pepe là bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ Arsenal. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có giá 72 triệu bảng khi Pháo thủ mua anh từ Lille chỉ 3 năm trước, tuy nhiên hiện tại hai bên không còn phù hợp và để cầu thủ này gia nhập CLB Nice theo dạng cho mượn là một bước đi hợp lý, lợi cho cả đôi bên.

CLB thành London không đính kèm điều khoản bán đứt Pepe cho đội bóng Pháp. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Nice sẽ gánh phần lớn thu nhập của Pepe.

Sau 3 năm, cầu thủ 27 tuổi ra sân 111 trận trên mọi đấu trường và ghi 27 bàn. Cầu thủ sinh năm 1995 liên tục phải ngồi dự bị cho đồng đội trẻ Bukayo Saka. Ở mùa giải 2021/22, Pepe ra sân 20 lần tại Premier League nhưng 15 trong số đó đến từ băng ghế dự bị.

Pepe trở thành tân binh thứ 8 trong phiên chợ hè của Nice. Trước đó, CLB chủ sân Allianz Riviera đã chiêu mộ nhiều ngôi sao nổi tiếng như thủ môn Kasper Schmeichel hay tiền vệ Aaron Ramsey.

Trở lại Pháp có thể là giải pháp để Pepe hồi sinh sự nghiệp. Mũi nhọn này từng thi đấu rất thành công trong màu áo Lille tại Ligue 1 trước khi gia nhập Arsenal.

Đáng chú ý, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain và Arsenal nằm trong danh sách theo dõi của UEFA về vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP). "Pháo thủ" chi 319 triệu euro (270 triệu bảng) cho chuyển nhượng trong hai năm qua.

Chỉ Chelsea (341 triệu euro) chi nhiều hơn họ trong số các câu lạc bộ Premier League. Tuy nhiên, Arsenal là đội thực chi (đã trừ tiền bán cầu thủ) cao nhất trong top 6 giải đấu (259 triệu euro).

Khoản chi tiêu của Arsenal khiến UEFA chú ý bởi đội chủ sân Emirates không thi đấu tại Champions League, sân chơi mang đến nguồn thu nhập lớn, kể từ năm 2017. Trong giai đoạn 2018-2021, Arsenal chịu khoản lỗ trước thuế lớn thứ ba tại Premier League (253 triệu euro).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ