Apple Watch thế hệ 2 trang bị GPS, chịu nước độ sâu 50 mét

Thiết kế không có nhiều khác biệt nhưng Apple Watch Series 2 có thêm phiên bản màu trắng gốm, chip định vị GPS và kháng nước ở độ sâu tối đa tới 50 mét.

Apple Watch thế hệ 2 trang bị GPS, chịu nước độ sâu 50 mét

Apple Watch thế hệ 2 là thiết bị đầu tiên ra mắt tại sự kiện của Apple hôm nay. Sản phẩm không có nhiều khác biệt về kiểu dáng và khá khó để phân biệt so với thế hệ đầu tiên.

Nhà sản xuất cho biết đây sẽ là model có khả năng chống nước thật sự khi hoạt động được ở độ sâu tới 50 mét. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng để đi bơi cũng như các hoạt động thể thao dưới nước khác trong thời gian dài.

So với thế hệ đầu tiên, Apple Watch thế hệ 2 trang bị chip xử lý hai nhân hoạt động nhanh hơn 50% và có GPU riêng. Máy đủ sức mạnh để chạy ứng dụng Night Sky Scan ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây.

Apple nâng độ sáng màn hình tăng lên gấp đôi, đạt 1.000 nit giúp quan sát tốt hơn ngoài trời nắng. Hãng cũng bổ sung GPS nhằm giúp cho thiết bị có khả năng theo dõi hoạt động chính xác hơn.

apple-watch-the-he-2-trang-bi-gps-chiu-nuoc-do-sau-50-met-1

Apple Watch Series 2 có bản cao cấp nhất được làm từ chết liệu gốm trắng thay vì vàng 24K như thế hệ trước. Model rẻ nhất vẫn làm từ nhôm, dây cao su bên cạnh phiên bản thép không gỉ như cũ. Giá bán khởi điểm của máy là 369 USD.

Bên cạnh việc ra mắt thế hệ 2, Apple cũng nâng cấp thế hệ đầu tiên sử dụng chip S2 mới và đăt giá khá hấp dẫn là 269 USD. Theo số liệu công bố tại buổi lễ ra mắt, Apple hiện đã là nhà sản xuất đồng hồ lớn thứ 2 trên thế giới.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.