Áo làm mát - sản phẩm hữu ích phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Áo làm mát cho nhân viên y tế, giường carton chi phí rẻ, lắp ráp nhanh cho khu cách ly hay bộ quạt làm mát... lần lượt ra đời phục vụ đắc lực cho nhân viên y tế và những người tham gia phòng chống dịch.

Trang phục được làm mát bên trong.
Trang phục được làm mát bên trong.

Áo làm mát, giường tiện dụng

PGS.TS Vũ Đình Tiến, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, xuất phát từ thực tiễn những ngày qua, nhiều nhân viên y tế bị sốc nhiệt do nắng nóng, nhóm sinh viên của Viện đã quyết định làm mát bộ đồ bảo hộ.

Nhóm sinh viên K62 của Viện Kỹ thuật Hoá học gồm Phạm Đình Giỏi, Nguyễn Thị Hương Hảo và Kiều Thị Thuỳ Linh đã đề xuất giải pháp trên cơ sở kinh nghiệm về làm mũ bảo hiểm chống nóng, thiết kế áo chống nóng theo nguyên lý tuần hoàn nước lạnh.

Do đang trong thời điểm giãn cách xã hội, việc may áo gặp rất nhiều khó khăn. “Nhóm nghiên cứu đã liên hệ nhiều cơ sở may nhưng đều bị từ chối” - Hương Hảo, thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ. Nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của PGS. TS Lã Thị Ngọc Anh – nguyên Trưởng bộ môn May và Thời trang - Viện Dệt may Da giầy và Thời trang, nhóm sinh viên đã hoàn thiện mẫu áo đầu tiên trong chưa đầy một ngày.

Qua thử nghiệm, áo làm mát tuần hoàn nước lạnh có thời gian làm mát nhanh, người dùng không bị đổ mồ hôi. Nhiệt độ làm mát có thể điều chỉnh thông qua lưu lượng bơm, không gây sốc nhiệt cho người sử dụng.

Chiếc áo sử dụng nguồn pin sạc dự phòng của điện thoại, nên có thể làm việc trên 8 tiếng. Ngoài ra, người dùng có thể bổ sung “chất làm mát” trong quá trình sử dụng bằng cách thêm đá hoặc nước đá vào chiếc bình đựng trong ba lô đi kèm mà không cần cởi áo.

Hiện tại, với mỗi lần thêm đá, áo có thể làm mát đến 2 giờ. Nhóm sinh viên Bách khoa Hà Nội vẫn đang cố gắng cải tiến sản phẩm, với mong muốn giảm thiểu tối đa số lần bổ sung nước đá của người sử dụng trong quá trình làm việc.

Không chỉ phục vụ cho trận chiến chống dịch, áo làm mát tuần hoàn nước lạnh còn phù hợp với những người làm việc trong môi trường nóng bức hoặc những người thường xuyên di chuyển ngoài trời. Sản phẩm có trọng lượng chỉ khoảng 1kg.

Cùng ở Viện Kỹ thuật Hóa học, nhóm của PGS.TS Phan Trung Nghĩa vừa nghiên cứu thành công chiếc giường carton giúp cho người dân ở khu cách ly, các y, bác sĩ, tình nguyện viên tham gia chống dịch có nơi nghỉ tốt hơn. T

heo PGS.TS Phan Trung Nghĩa, virus SARS-CoV-2 bám trên các vật liệu như sắt, nhựa... với thời gian gấp đôi thời gian bám trên giấy. Vì thế, giường làm bằng carton có thể an toàn hơn các vật liệu khác, vẫn có thể phun khử khuẩn, lau chùi nhanh mà giá thành rẻ, nhẹ, bảo đảm an toàn, phù hợp với khí hậu và văn hóa Việt Nam.

Mỗi giường gồm 12 thùng carton có vách tăng cứng với tấm ván ở trên tạo độ phẳng tuyệt đối. Ngoài ra, giường có thêm tấm quây đầu giường, vừa tạo sự riêng tư vừa ngăn chói sáng và hạn chế giọt bắn. Việc lắp ghép đơn giản, chỉ mất 5 phút và dùng băng dính cố định nên có thể tháo lắp dễ dàng, nhanh chóng. Diện tích giường phù hợp với thực tế sinh hoạt trong khu cách ly tập trung.

PGS.TS Phan Trung Nghĩa cho biết, việc sản xuất giường đơn giản, gọn nhẹ, dễ vận chuyển, chịu được sức nặng lên tới 180kg, có thể tiêu hủy dễ dàng hoặc tái chế sau một thời gian sử dụng. Chi phí cho một chiếc giường hiện tại là 187.000 đồng. Nhóm của PGS.TS Phan Trung Nghĩa vẫn tiếp tục nghiên cứu để giường carton có chi phí rẻ hơn, lắp ghép nhanh hơn, mà vẫn đảm bảo tính an toàn.

Các sản phẩm bảo hộ chống dịch do nhóm SV Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chế tạo.

Các sản phẩm bảo hộ chống dịch do nhóm SV Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chế tạo.

Quạt làm mát hiệu quả

Các cán bộ Phòng Vật tư Thiết bị y tế, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư (cơ sở Giải Phóng) đã sáng tạo ra bộ quạt làm mát rất hiệu quả. KS Lưu Thiện Trường, Phòng Vật tư Thiết bị y tế của bệnh viện cho biết, bộ quạt làm mát này có trọng lượng khoảng 350 - 400g, cấu tạo gồm: 2 chiếc quạt, 1 cục pin dự phòng, 1 cáp nối, 1 sạc nguồn, 1 dây đai để đeo thiết bị vào người. Thiết kế bộ quạt nhỏ gọn rất tiện lợi, được đeo trong bộ đồ bảo hộ khi các nhân viên y tế tham gia chống dịch.

“Quạt chạy bằng pin, được gắn vào chiếc đai đeo 2 bên hông, chạy liên tục tối đa trong 5 - 6 tiếng. Có thể điều khiển được tốc độ quạt, gọn nhẹ, chắc chắn, an toàn và rất tiện lợi. Hiện tại, những chiếc quạt đó đang được gấp rút hoàn thiện sao cho hoàn chỉnh và tiện lợi nhất có thể, để sớm được đưa vào sử dụng rộng rãi”, kỹ sư Trường cho hay.

Chia sẻ ý tưởng về thiết bị này, anh Trường cho biết, vào khoảng giữa tháng 5, khi thời tiết bắt đầu nóng hơn, các anh đã cùng nhau tư duy và nảy ra sáng kiến này. Ngoài đóng góp của bản thân, để có đủ kinh phí thực hiện các sản phẩm, các kỹ sư kêu gọi thêm sự ủng hộ của bạn bè.

Theo ThS Lê Đức Lịch Sử, Phó Trưởng phòng Vật tư Thiết bị y tế, bộ quạt làm mát sẽ được các kỹ sư lắp đặt đấu nối sẵn, người sử dụng chỉ cần đeo lên thân người theo các cách trên sao cho phù hợp với điều kiện làm việc của mình, cắm nối đầu cáp với pin dự phòng. Khi đeo trên người, bộ quạt làm mát có công dụng thổi bớt mồ hôi và hơi nóng, khiến chúng không ứ đọng ở một chỗ. Từ đó, y bác sĩ sẽ giảm cảm giác ngứa ngáy, ẩm ướt do mồ hôi, cơ thể dễ chịu hơn.

Vận hành quạt bằng cách nhấn giữ nút bật nguồn trên pin dự phòng khoảng 3 giây. Điều chỉnh tốc độ quạt theo ý muốn bằng cách bấm liên tiếp tại nút nguồn trên sao cho vừa đủ mát.Tắt quạt bằng cách nhấn giữ nút nguồn khoảng 3 giây. Cuối mỗi ngày, người sử dụng sạc pin dự phòng phục vụ hôm sau. Với sáng kiến này, các kỹ sư hi vọng sẽ giúp ích cho công tác chống dịch đỡ vất vả hơn.

“Mỗi người một việc, nếu có thể làm được điều gì đó để hỗ trợ, động viên, chia lửa và tiếp sức cho đồng nghiệp ở vòng cam go nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được...”, KS Lưu Thiện Trường cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ