Anh trai sát hại em gái để lấy lại 3 sào đất

GD&TĐ - Mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai, Tựa sát hại em gái với mục đích lấy lại 3 sào đất.

Trần Duy Tựa tại cơ quan điều tra.
Trần Duy Tựa tại cơ quan điều tra.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Tựa (SN 1959, trú tại xã Đắk Sin, Đắk R"Lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Trước đó, vào ngày 16/3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bà T.T.T (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Đắk Sin) tử vong trước cổng nhà. Thi thể của bà T. có nhiều vết thương trên cơ thể.

Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn, ngày 18/3, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện Tựa (anh ruột bà T.) có dấu hiệu nghi vấn. Sau đó đã triệu tập Tựa về cơ quan Công an về làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều lần quanh co chối tội cuối cùng Tựa đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tựa khai, vào năm 1999 đã cho bà T. mượn 3 sào đất, sau đó cho luôn. Tuy nhiên, năm 2004, Tựa đòi lại đất vì nghĩ em gái không chịu làm cho mình nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 15/3, sau khi đi làm rẫy về, Tựa nghĩ đến mâu thuẫn cũ nên nảy sinh ý định giết bà T. để đòi lại 3 sào đất.

Đến khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, thấy bà T. về nhà Tựa đã dùng gậy gỗ đánh vào đầu bà T. khiến nạn nhân tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).