Ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với sự thành công của người học

GD&TĐ - Ngày 14/3, Trường Vật liệu, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội thảo“Vai trò của doanh nghiệp đối với sự thành công của người học".

Các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho Trường Vật liệu.
Các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho Trường Vật liệu.

Hội thảo nhằm gắn kết và hợp tác chặt chẽ, lâu dài với doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như hợp tác nghiên cứu khoa học; sáng tạo và chuyển giao công nghệ đồng thời góp phần vào thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm của đại học trong giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2035-2045.

Đồng thời, Hội thảo cũng là cơ hội để nhà trường tăng cường gắn kết với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và người học nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Vật liệu.

vl-3.jpg
GS.TS Huỳnh Trung Hải – Hiệu trưởng Trường Vật liệu, ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu.

Tạo cơ hội gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về những điểm cần cải tiến để xây dựng phát triển chương trình đào tạo, hợp tác chặt chẽ nhằm liên tục cải tiến và phát triển chương trình đào tạo để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp, phát huy được tối đa nhất những hiệu ứng truyền thông nhằm tạo những sự lan tỏa về mối quan hệ hợp tác giữa Trường Vật liệu và doanh nghiệp.

Chia sẻ tại Hội thảo, GS. TS Huỳnh Trung Hải – Hiệu trưởng Trường Vật liệu, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là chủ thể, động lực phát triển và người học là trung tâm. Trường Vật liệu có nhiệm vụ trang bị, đào tạo cho sinh viên kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu về các mảng chuyên ngành. Từ đó tạo điều kiện cho sinh viên phát triển hết năng lực của cá nhân sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh việc chú trọng vào đào tạo để nâng cao chất lượng, sự hợp tác của các doanh nghiệp đóng góp rất quan trọng. Tôi mong rằng, bên cạnh kiến thức các em được nhận từ thầy cô giáo các em còn nhận được kiến thức tế khi trải nghiệm tại các doanh nghiệp, có như vậy các em mới phát triển bền chặt.

Cũng tại Hội thảo, PGS.TS Trần Ngọc Khiêm – Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, Trường Vật liệu cũng như ĐH Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng đào tạo kiến thức cho sinh viên, sự thành công của sinh viên là điều quan trọng nhất của người thầy, cơ sở giáo dục đại học.

vl-1.jpg
Trường Vật liệu ký kết hợp tác với doanh nghiệp.

Hiện, ĐH Bách khoa Hà Nội nói chung và Trường Vật liệu nói riêng có nhiều hợp tác với doanh nghiệp chính. Vì vậy hội thảo lần này là bước gắn kết nhà trường với doanh nghiệp đặc biệt là vì sự thành công của sinh viên.

PGS. TS Trần Ngọc Khiêm cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp đã hỗ trợ cho ĐH Bách khoa Hà Nội rất nhiều từ việc cho sinh viên thực tập sau đó có điều kiện tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đến doanh nghiệp làm việc. Vì vậy cho đến ngày hôm nay chúng tôi tự hào khi sinh viên đi làm đã có những đóng góp nhất định cho doanh nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức phỏng vấn tuyển dụng. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã trao học bổng cho Trường Vật liệu để khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập, phấn đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.