Anh em ruột tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 7 tạ pháo nổ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 7 tạ pháo nổ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 19h, ngày 30/5, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tại đường nhánh Tỉnh lộ 293 (thuộc địa phận thôn Đình Gàng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, Bắc Giang), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an xã Vô Tranh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Danh tính các đối tượng gồm: Lê Đức Thông (SN 1984) và Lê Đức Tin (SN 1981, cùng trú tại thôn Đình Gàng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam). Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 377 kg pháo nổ, loại pháo dây và 3 xe mô tô.

2 đối tượng vùng tang vật của vụ án.
2 đối tượng vùng tang vật của vụ án.

Khai thác nhanh, Lê Đức Thông cho biết đối tượng còn số lượng lớn pháo nổ đang cất giấu tại nhà mẹ đẻ. Khám xét khẩn cấp tại nhà mẹ đẻ của Thông (cùng thôn Đình Gàng), lực lượng chức năng thu giữ thêm 354 kg pháo nổ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thông khai nhận số pháo trên được Thông mua từ một người lạ để bán kiếm lời. Trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang hiện đang tạm giữ 2 đối tượng cùng toàn bộ số tang vật để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ