Hà Nội: Phát hiện thanh niên tàng trữ, vận chuyển pháo nổ dịp Tết 

GD&TĐ - Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Son (tại thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều loại pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo diêm và 2 khẩu súng thể thao cất giữ trái phép...

Đối tượng và tang vật được cơ quan chức năng phát hiện thu giữ.
Đối tượng và tang vật được cơ quan chức năng phát hiện thu giữ.

Đội Cảnh sát Hình sự  - Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Thanh Mai đã phối hợp Công an xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai ) vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Son (SN: 1986), trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội khi đang trên đường vận chuyển 2 hộp pháo và 2 dây pháo nổ sang địa bàn xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai để tiêu thụ.

Cơ quan Công an đã khám xét tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Son (tại thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) tiếp tục phát hiện nhiều loại pháo nổ, pháo hoa nổ gồm dây pháo các loại; hộp pháo (dạng pháo giàn) và pháo diêm; 2 khẩu súng thể thao  cất giữ trái phép.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đã ra lệnh tạm giam đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son về tội tàng trữ hàng cấm.

Trong đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Công an huyện Thanh Oai và đơn vị, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể phát 1.000 tài liệu tuyên truyền, treo 162 băng rôn, khẩu hiệu, 160 áp phích, phát thanh trên 630 lượt bản tin, hướng dẫn nhân dân ký 70 nghìn bản cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ