Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học

GD&TĐ - Vượt qua hàng ngàn thí sinh khác ở 3 vòng thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đầy hấp dẫn, các em học sinh xuất sắc nhất đã cùng có mặt để tranh tài tại vòng Đặc biệt cuộc thi "Vì Hoà Bình giỏi Tiếng Anh".

Những gương mặt tiêu biểu nhất của “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh”.
Những gương mặt tiêu biểu nhất của “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh”.

Hôm nay 17/4, 67 học sinh xuất sắc đại diện cho 67 trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại địa điểm tổ chức để tham gia tranh tài vòng Đặc biệt cuộc thi "Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh".

Tại vòng Đặc biệt, các em học sinh đã có cơ hội thể hiện khả năng tư duy nhanh nhạy cùng kiến thức Tiếng Anh xuất sắc thông qua 2 phần thi chính và chuỗi các trò chơi hoạt náo tập thể của chương trình.

Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 1
Buổi sáng ngày hôm nay 17/4, phụ huynh, giáo viên các trường đã đưa các thí sinh đến khu vực thi.
Buổi sáng ngày hôm nay 17/4, phụ huynh, giáo viên các trường đã đưa các thí sinh đến khu vực thi.
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 3
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 4
Trước khi phần thi chính thức được diễn ra, những phần khởi động sôi nổi đã tạo tâm lý thoải mái cho các bạn thí sinh.
Trước khi phần thi chính thức được diễn ra, những phần khởi động sôi nổi đã tạo tâm lý thoải mái cho các bạn thí sinh.
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 6
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 7
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 8
Cuộc thi "Vì Hoà Bình giỏi Tiếng Anh" thu hút sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các em học sinh .
Cuộc thi "Vì Hoà Bình giỏi Tiếng Anh" thu hút sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các em học sinh .
Phần thi đầu tiên gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức Tiếng Anh Tiểu học kết hợp kiến thức liên môn và kiến thức xã hội giúp kiểm tra, đánh giá kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.
Phần thi đầu tiên gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức Tiếng Anh Tiểu học kết hợp kiến thức liên môn và kiến thức xã hội giúp kiểm tra, đánh giá kỹ năng Nghe, Đọc, Viết. 
Kết thúc phần thi, Top 10 học sinh có số điểm cao nhất được tham gia phần thi Nói với giáo viên người nước ngoài.
Kết thúc phần thi, Top 10 học sinh có số điểm cao nhất được tham gia phần thi Nói với giáo viên người nước ngoài.
Đây là cơ hội tốt để các em rèn luyện sự tự tin và phản xạ khi giao tiếp Tiếng Anh với người bản xứ.
Đây là cơ hội tốt để các em rèn luyện sự tự tin và phản xạ khi giao tiếp Tiếng Anh với người bản xứ. 
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 13
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 14
Tham gia cuộc thi, các em học sinh có điều kiện tiếp xúc với môi trường Tiếng Anh hiện đại cùng giáo viên bản ngữ.
Tham gia cuộc thi, các em học sinh có điều kiện tiếp xúc với môi trường Tiếng Anh hiện đại cùng giáo viên bản ngữ.
Đến chiều cùng ngày, lễ trao giải cuộc thi đã được diễn ra.
Đến chiều cùng ngày, lễ trao giải cuộc thi đã được diễn ra.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh tiểu học.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh tiểu học.

Tại lễ trao giải cuộc thi, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: "Cuộc thi ‘Vì Hoà Bình giỏi Tiếng Anh’ là sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Đây cũng là nơi để học tập và rèn luyện kiến thức trong môi trường Tiếng Anh bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng trở thành công dân phát triển, hội nhập và thích ứng với thời đại mới. "

Không giống như những cuộc thi khác, vòng Đặc biệt của “Vì Hoà Bình giỏi Tiếng Anh” như ngày hội khi các em học sinh được tham gia các hoạt động hoạt náo vui vẻ, lý thú để rinh về những phần quà bất ngờ. Cuộc thi cũng là sân chơi trí tuệ, tạo sự đoàn kết, gắn bó cho các em học sinh, từ đó giúp tìm ra các nhân tố để xây dựng Câu lạc bộ hoặc đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh cho các trường, các huyện và tỉnh.

Bà Bùi Thị Kim Tuyến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.
Bà Bùi Thị Kim Tuyến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

"Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" là cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình phát động và Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation triển khai với mục đích đem đến sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho các em học sinh Tiểu học khối lớp 3, 4, 5 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Với ý nghĩa giáo dục to lớn, Cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" là sân chơi, cơ hội cho các em học sinh ở tất cả các địa phương, nhất là khu vực nông thôn, miền núi có động lực, điều kiện tiếp cận, học tập và rèn luyện kiến thức trong môi trường Tiếng Anh bài bản, chuyên nghiệp để sẵn sàng trở thành công dân phát triển, hội nhập và thích ứng với thời đại mới. 

Ông Nguyễn Đức Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Educa Corporation chia sẻ về mong muốn được đồng hành xây dựng "Hòa Bình giỏi Tiếng Anh".
Ông Nguyễn Đức Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Educa Corporation chia sẻ về mong muốn được đồng hành xây dựng "Hòa Bình giỏi Tiếng Anh".
67 học sinh xuất sắc đã đến với vòng thi đặc biệt trong ngày hôm nay.
67 học sinh xuất sắc đã đến với vòng thi đặc biệt trong ngày hôm nay.
Xuất sắc vượt qua các bạn học sinh khác, đây chính là những gương mặt tiêu biểu nhất của “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh”.
Xuất sắc vượt qua các bạn học sinh khác, đây chính là những gương mặt tiêu biểu nhất của “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh”.
Giải Nhì: Đỗ Việt Hoàng, lớp 5, trường TH&THCS Cửu Long.
Giải Nhì: Đỗ Việt Hoàng, lớp 5, trường TH&THCS Cửu Long.
Ấn tượng vòng Đặc biệt cuộc thi “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học ảnh 23
2 Giải Nhất: Nguyễn Hải Đăng, lớp 5, trường Tiểu học Lê Văn Tám và Bùi Hoàng Ngọc Lan, lớp 5, trường Tiểu học Yên Lạc.
2 Giải Nhất: Nguyễn Hải Đăng, lớp 5, trường Tiểu học Lê Văn Tám và Bùi Hoàng Ngọc Lan, lớp 5, trường Tiểu học Yên Lạc.
Giải Đặc biệt: Mai Khánh Linh, lớp 4, trường Tiểu học Dạ Hợp.
Giải Đặc biệt: Mai Khánh Linh, lớp 4, trường Tiểu học Dạ Hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ