Ấn tượng Ngọc Trúc

Ấn tượng Ngọc Trúc

(GD&TĐ) - Ngày 3-8, Đại hội Võ thuật châu Á 2009 đã bước sang ngày tranh tài thứ hai tại Bangkok (Thái Lan).
Văn Ngọc Tú - người mang về tấm HC đầu tiên cho đoàn TTVN
Văn Ngọc Tú - người mang về tấm HC đầu tiên cho đoàn TTVN

Nếu như ngày đấu đầu tiên, võ thuật Việt Nam giành HCB, HCĐ đầu tiên ở cấp độ châu lục trong môn Judo thì trong ngày đấu thứ 2, 3-8, Việt Nam lại tiếp tục gây ấn tượng mạnh ở môn võ thuật mới toanh: Kick – boxing và sự trở lại thuyết phục của cựu HCV trẻ thế giới taekwondo Trần Thị Ngọc Trúc. Cô gái hạng cân dưới 51 kg này thắng 3 trận liên tiếp trước các võ sĩ Ấn Độ, Singapore và Afghanistan với cách biệt từ 5 đến 7 điểm trước khi thua đối thủ Hàn Quốc Jang E 0-2 ở chung kết.

Trong khi đó, được miễn vòng ngoài và lọt vào bán kết hạng cân dưới 84 kg nam, nhưng trước đối thủ mạnh Hwang Dae Sung của Hàn Quốc, võ sĩ 2 lần vô địch SEA Games Nguyễn Trọng Cường đã thua và nhận HCĐ. Trước đó, Văn Thị Kim Thu (dưới 47 kg nữ) nhận HCĐ và Văn Ngọc Tú giành HCB judo.
Ngọc Trúc (trái) trong trận vòng loại thắng võ sĩ Ấn Độ ở hạng cân dưới 51 kg nữ taekwondo
Ngọc Trúc (trái) trong trận vòng loại thắng võ sĩ Ấn Độ ở hạng cân dưới 51 kg nữ taekwondo

Ở môn kick – boxing, Việt Nam  tạm thời có 3 võ sĩ lọt vào bán kết đầu tiên nhờ bốc thăm, đồng thời võ sĩ gốc Nghệ An Nguyễn Văn Đức thắng đo ván Rashed Ahmad (Kuwait) ở giây 40 của hạng cân dưới 63,5 kg nam để giành suất bán kết thứ tư.

Trong môn muay, ngoài HCĐ của Trần Thị Ngọc Lệ (dưới 51 kg nữ), các võ sĩ Việt Nam giành thêm 3 suất bán kết cùng 2 suất chung kết của Nguyễn Thị Mai Ngân (dưới 45 kg nữ) và Tô Thị Hương (dưới 60 kg nữ). 

Ở ngày thi đấu trước đó (2/8), hai VĐV Văn Ngọc Tú hạng cân - 48 kg đã bất ngờ mang cho đoàn Việt Nam 1 HCB và 1 HCĐ của VĐV Nguyễn Quốc Hùng ở hạng cân - 66kg. Cùng ngày, mặc dù thi đấu không mấy thành công nhưng môn Taekwondo cũng đã mang về cho Việt Nam 1 tấm HCĐ của VĐV Văn Thị Kim Thu ở hạng cân - 47 kg. 
Trang Hương (Từ Băng Cốc)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.