GD&TĐ -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần xây dựng một "kế hoạch phòng thủ lớn" và thúc đẩy đầu tư quân sự.
GD&TĐ -Tổng thống Litva Gitanas Nauseda mới đây đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia thuộc NATO nên tăng cường sự hiện diện của mình hơn nữa ở Biển Baltic.
GD&TĐ -Để đề phòng tình huống chiến tranh, Thụy Điển vừa gia nhập NATO vào đầu năm nay đã nhanh chóng mua thêm dự phòng đất nghĩa trang.
GD&TĐ -Đức và Ý hợp tác phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trước áp lực phân mảnh của khối NATO.
GD&TĐ -Anh và Pháp đang tìm kiếm kế hoạch đưa quân đến Ukraine, nhà ngoại giao châu Âu tuyên bố EU không thể trông cậy vào Mỹ được nữa.
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ có mặt ở Ukraine vào sáng 21/10 trong bối cảnh Nga giành được lợi thế và cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra tại Mỹ.
GD&TĐ -Anh và Đức được cho là sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng song phương vào tuần này, mở đường cho cả hai quốc gia tăng cường các cuộc tập trận quân sự.
GD&TĐ -Defense 24 đưa tin, nhiệm vụ NATO tại Latvia sẽ sớm được nâng cấp khi các đơn vị quân đội Ba Lan nhận được xe tăng Leopard 2 PL hiện đại.
GD&TĐ -Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, mới đây nói rằng, khối sẽ không trở thành bên tham chiến nếu phương Tây cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga.
GD&TĐ -Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột Ukraine bằng mọi biện pháp.