Án mạng đầu năm mới vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã khám phá nhanh vụ án mạng xảy ra vào ngày đầu năm mới xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng có liên quan trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 1/1, tại một khu du lịch trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 1/1, ông C. (SN 1970, trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh) cùng người thân, bạn bè đi từ TP. Hồ Chí Minh đến một khu du lịch biển tại phường 10 (TP. Vũng Tàu chơi).

Khoảng 13h cùng ngày, một người trong nhóm của ông C. là ông Lưu Sên Diếu (trú tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với Võ Minh Kha (SN 1999, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và bị Kha dùng tay đấm vào mặt.

Ông Diếu đi về lại chòi của mình và nói mọi người biết sự việc rồi cùng nhiều người bên mình đi sang chòi của nhóm Kha. Sau đó, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Phan Anh Tuấn (SN 1993, trú tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cầm đá ném và ghế gỗ đánh vào đầu ông C.

Ông C. bỏ chạy vấp ngã xuống bãi cát thì bị Kha cầm kéo xông đến đâm nhiều nhát vào ngực, hông, tay.

Thấy vậy, anh Phù Hiếu Tinh (SN 1999, con trai ông C.) đến ôm ông C. lại cũng bị Kha cầm kéo đâm 2 nhát trúng vào lưng.

Hậu quả vụ việc làm ông C. tử vong do thương tích nặng, anh Tinh bị thương tích nặng và được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Võ Minh Kha đã bỏ chạy về TP. Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Võ Minh Kha khi đối tượng đang ở tại nhà một người bạn tại quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh).

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định ngoài Võ Minh Kha có dấu hiệu của tội Giết người, Phan Anh Tuấn có dấu hiệu đồng phạm về tội Giết người; 4 đối tượng khác là Đặng Hữu Thiện (SN 2005), Đặng Minh Hơn (SN 1997), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1992) và Trần Trung Trí (SN 1996, cùng trú tại tỉnh Bình Dương) cũng tham gia đánh nhau, có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ