Mâu thuẫn tại quán cháo vịt, một thanh niên thương vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Rủ nhau ra quán cháo vịt ở phố huyện ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn khiến 1 nam thanh niên bị đâm dẫn đến tử vong.

Đối tượng Tuấn tại hiện trường vụ án (ảnh: VT).
Đối tượng Tuấn tại hiện trường vụ án (ảnh: VT).

Chiều 6/12, thông tin từ Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra vào đêm 5/12.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tối 5/12 (ảnh: VT).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tối 5/12 (ảnh: VT).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h tối 5/12, Lê Công Tuấn (SN 2004, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) cùng một số người bạn đến một quán cháo vịt ở tổ dân phố 2, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để ăn nhậu. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, Tuấn điều khiển xe máy chở một người bạn trong nhóm đến tiệm tạp hoá gần đó để mua thuốc và sữa uống.

Khi cả hai quay lại quán cháo vịt thì bắt gặp Lưu Hải Dương (SN 2003, trú tại thôn Tiến Cường, thị trấn Quảng Phú) cùng một số bạn của Dương cũng đang có mặt tại đây. Khi Tuấn vừa bước xuống xe, Dương liền tiến đến hỏi: “Thằng Tuấn là thằng nào?”. Tuấn trả lời: “Tao Tuấn đây, rồi sao?”. Khi vừa dứt lời, Dương liền cầm một cái ghế nhựa ném vào người Tuấn nhưng không trúng. Bị đánh, Tuấn lao vào để đánh lại Dương thì được một số người can ngăn.

Bị can ngăn, Tuấn chạy bộ về nhà gần đó lấy ra một con dao phóng lợn dài khoảng 20cm rồi cầm đi bộ quay lại quán để tìm đánh lại Dương. Khi Tuấn vừa đi đến ngã tư đường Nguyễn Du và Điện Biên Phủ, thị trấn Quảng Phú thì bắt gặp Dương đang đứng tại đây. Thấy Dương, Tuấn liền cầm con dao mang theo xông đến đâm 1 nhát vào bắp tay trên bên trái Dương. Thấy Dương bị đâm, một số người bạn đi cùng đã xông vào giằng con dao trên tay Tuấn.

Sau khi đâm Dương, Tuấn chạy bộ về nhà được người nhà đưa đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú. Riêng phần Dương, sau khi bị đâm trọng thương được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong sau đó.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ