An Giang tuyên dương 19 Nhà giáo ưu tú

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 19 nhà giáo.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT chúc mừng 19 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT chúc mừng 19 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Theo Quyết định số 445/QĐ-CTN ngày 1/4/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 917 nhà giáo trên cả nước. Trong đó, tỉnh An Giang có 19 nhà giáo vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này. Buổi lễ được tỉnh An Giang tổ chức ngày 17/11.

Thầy Võ Đình Hóa, giáo viên Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc chia sẻ: “Được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú là niềm tự hào của bản thân, niềm vinh hạnh của gia đình và ngôi trường đang giảng dạy. Cũng là động lực để các Nhà giáo ưu tú cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, thật sự xứng đáng danh hiệu mà Nhà nước trao tặng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục, nhiệt liệt chúc mừng 19  thầy cô giáo đã vinh dự đạt được danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh An Giang cùng cả nước đang đối diện với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Mặc dù năm học mới đã bắt đầu hơn 2 tháng nhưng thầy cô giáo và học sinh không thể đến trường học trực tiếp, phải học tập bằng các hình thức linh hoạt khác với rất nhiều khó khăn, trở ngại.

Lãnh đạo UBND tỉnh rất thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn và sự nỗ lực mà toàn ngành Giáo dục đã và đang từng ngày phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng để phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã chúc mừng các thầy cô được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15; Mong muốn thầy cô tiếp tục phấn đấu, không ngừng nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong công tác, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.