Nhà giáo ưu tú được đồng nghiệp tin yêu, học viên - sinh viên mến mộ

GD&TĐ - Đó là PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải. Dù ở cương vị giảng viên hay nhà quản lý, ông đều giữ cốt cách của mô phạm, nhiệt huyết thực hiện tốt chức trách người thầy.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương trong niềm vui đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú
PGS.TS Nguyễn Thanh Chương trong niềm vui đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Tham gia trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1993, ngay sau khi được giao nhiệm vụ làm công tác giảng dạy, thầy giáo Nguyễn Thanh Chương đã tự nhủ cần ý thức rõ trách nhiệm của một giảng viên là luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức lối sống. Qua quá trình từ giảng viên, đến giảng viên chính và nay là giảng viên cao cấp, thầy Chương đã luôn cố gắng cùng đồng nghiệp của mình ở bộ môn, của khoa và của nhà trường làm những điều tốt đẹp nhất cho trường và cho các em sinh viên thân yêu.

Thầy Chương tâm sự: "Được tham gia trong bộ môn chuyên môn về lĩnh vực tổ chức và quản lý vận tải đường bộ, giảng dạy các môn Tổ chức quản lý doanh nghiệp, thống kê vận tải, Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp vận tải… Trước yêu cầu của thực tế và đổi mới, tôi luôn ý thức phải tự làm mới mình từ năng lực chuyên môn, muốn vậy phải đọc, học và nghe. Đặc biệt là lắng nghe đồng nghiệp, cởi mở, cầu thị để cùng chung tay nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu mới.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương (người đứng) trong một lần giao ban chuyên môn cùng các đồng nghiệp
PGS.TS Nguyễn Thanh Chương (người đứng) trong một lần giao ban chuyên môn cùng các đồng nghiệp

Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có việc làm theo đúng chuyên môn. Những hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên và các hoạt động khoa học đã và đang góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo."Tôi đã cùng với tập thể giảng viên của bộ môn biên soạn các bài giảng phục vụ yêu cầu giảng dạy như: Bài giảng về Điều tra kinh tế, quy hoạch mạng lưới tuyến, quản lý chất lượng dịch vụ vận tải. Những đồ án hướng dẫn sinh viên thực tập, đồ án tốt nghiệp luôn gắn với thực tế sản xuất.

Vừa làm quản lý, nhưng vẫn tham gia công tác giảng dạy, đến nay thầy Chương đã hướng dẫn 30 học viên cao học và hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công và hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh bảo vệ, ngoài ra còn đang hướng dẫn chính 3 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của thầy Chương đã được nghiên cứu ứng dụng vào thực tế như đề tài cấp bộ về giải pháp xã hội hóa đến nay đã được áp dụng ở Hà Nội trên nguyên tắc xã hội hóa dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Chung tay ươm vườn hoa hương sắc

Vẫn còn nóng những kỷ niệm gắn bó cùng đồng nghiệp, thầy Chương chia sẻ: Từ năm 2010 tôi là trưởng Bộ môn Kinh tế vận tải du lịch, trong thời gian đó xác định đây là ngành học mũi nhọn có tương lai rộng mở sau này, tôi đã tích cực bồi dƣỡng chuyên môn cho các giảng viên thông qua các định hướng nghiên cứu, định hướng giảng dạy và tổ chức các Hội thảo khoa học để các giảng viên tham gia.

"Tham gia giảng dạy bậc sau đại học từ năm 2009 đến nay, tôi đã đào tạo và hướng dẫn các thạc sĩ, nhiều giảng viên của trường hiện nay được tôi đào tạo và trực tiếp hướng dẫn luận văn, ngoài ra còn tham gia các hoạt động chuyên môn đóng góp cho các luận án tiến sĩ, là các giảng viên của trường. Nhiều thế hệ hiện nay đã vững vàng trong chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và có học viên hiện nay đã là phó trưởng bộ môn.

Được học những giờ của PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, tôi cảm nhận được sự tâm huyết của thầy dành cho sinh viên. Những bài giảng hay không chỉ là nội dung bài học mà còn những kiến thức về kỹ năng sống và làm việc. Hướng dẫn sinh viên NCKH, thầy tận tình chỉ bảo, dẫn dắt, hướng các đề tài nghiên cứu gắn với thực tế để tạo việc làm sau tốt nghiệp cho các bạn. - Sinh viên Nguyễn Thị Hảo – Lớp Kinh tế vận tải Ô tô 2 – K60

Đối với các giảng viên trong trường đại học cần gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy, vì vậy tôi luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, các giảng viên của bộ môn đều được định hướng nghiên cứu và đến nay đã chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học. Các kết quả này góp phần cho công tác giảng dạy của giảng viên, ngoài ra đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn của ngành" - thầy Chương cho biết.

Với trách nhiệm hiện tại là phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, thầy Chương luôn xác định đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo. Thầy đã luôn kiến nghị các chính sách nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên được học tập nghiên cứu và góp phần vào kết quả chung của nhà trường; có giải pháp đảm bảo cho sinh viên viên có điều kiện học tập tốt nhất. Sinh viên luôn được động viên tạo điều kiện học tập tốt để sau khi tốt nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Trong vai trò giúp việc cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực đào tạo, quản lý sinh viên và truyền thông, trong 3 năm gần đây, công tác đào tạo của trường đã ổn định và phát huy tốt trên các mặt từ tuyển sinh, quản lý các hoạt động đào tạo đảm bảo tốt các mục tiêu đặt ra. Trong đó nhiều nhiệm vụ đã đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học, đưa nhà trường luôn là tốp đầu trong tuyển sinh và chất lượng đào tạo. Trường ĐH GTVT đã và đang tự tin vững bước trên hành trình vươn tới chuẩn mực khu vực và quốc tế. - NGƯT Nguyễn Thanh Chương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.