An Giang: Trường hợp về từ vùng có dịch có kết quả âm tính lần 1 với SAR-CoV-2

GD&TĐ - Sáng ngày 1/2, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cho biết, vừa qua ngành y tế ghi nhận 1 trường hợp trở về từ vùng có dịch, sau đó được xét nghiệm có kết quả âm tính (lần 1) với SAR-CoV-2.

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Trường hợp nói trên là ông T.Đ.N. ngụ tại Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông di chuyển từ thành phố Chí Linh (Hải Dương) về An Giang. Sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung, tiến hành xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính (lần 1) với SAR-CoV-2.

Theo thông tin của Giám đốc Trung tâm Y tế Tp. Long Xuyên Nguyễn  Minh  Tân, lịch trình di chuyển của ông T.Đ.N.. như sau:

Ngày 23/1/2021 từ TP. Long Xuyên đón xe taxi đi Cần Thơ bay ra Hà Nội và tiếp tục bắt taxi di chuyển về TP. Chí Linh;

Khoảng 15h-18h ngày 24/1/2021 ghé tiệm tóc Nguyệt Ngã Ba Trại Rổ phường Sao Đỏ, sau đó đi ăn lẩu tại quán lẩu Trần Phố (đi cùng với 08 người);

Khoảng 12 giờ ngày 25/1/2021 ghé nhà người quen tại phường Nguyễn Thái Học (không rõ địa chỉ cụ thể);

Khoảng 20-21h ngày 26/1/2021 đi cafe với bạn (8 người hôm 24/1/2021) tại quán CF Béo phường Sao Đỏ;

Khoảng 16 giờ ngày 27/1/2021, ông  đón taxi từ TP Chí Linh di chuyển đến Hà Nội (18h) và bay vào Cần Thơ khoảng 21h40. Bắt taxi về đến Long Xuyên khoảng 23 giờ.

Ngày 28-29/1/2021, trường hợp T.Đ.N. không đi đâu, ở tại phòng số 812 chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ.

Sáng ngày 30/1/2021, trường hợp T.Đ.N.. ghé chợ Bình Khánh để mua rau và thịt. Đến chiều T.Đ.N. ghé Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khai báo.

Theo thông tin của Trung tâm Y tế Tp. Long Xuyên, hiện tại trường hợp ông T.Đ.N. sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, nhiệt độ 37 độ C.

Hiện, ông T.Đ.N. được cách ly tập trung Khu Công vụ phà Vàm Cống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.