An Giang triển lãm 'Bác Tôn với Quốc hội khóa I'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - An Giang vừa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với Quốc hội khóa I”.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Nằm trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 43 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (14/2/1980 – 14/2/2023 âm lịch), Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Bảo tàng Tôn Đức Thắng TPHCM khai mạc triển lãm chuyên đề "Bác Tôn với Quốc hội khóa I” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Được sự phối hợp, hỗ trợ của Bảo tàng Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hoàn thành bộ ảnh chuyên đề với trên 60 hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến quá trình hoạt động Quốc hội khóa I của Bác Tôn.

Học sinh tham quan triển lãm.

Học sinh tham quan triển lãm.

Do điều kiện chiến tranh, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài 14 năm từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960).

Tại buổi triển lãm, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã tham quan, tìm hiểu quá trình công tác của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong thời gian hoạt động Quốc hội Khóa I.

Với vai trò là đại biểu, Phó Ban rồi Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, Bác Tôn đã góp phần quan trọng trong thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, thông qua các kế hoạch khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, từng bước xây dựng chế độ dân chủ nhân dân…

Các đại biểu tham quan triển lãm.
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triễn lãm chuyên đề “Bác Tôn với Quốc hội khóa I” diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 30/4 tại Di tích Quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Triển lãm giúp khách tham quan, nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu biết thêm về vai trò cũng như những đóng góp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong thời gian hoạt động của Quốc hội Khóa I; là dịp để nhân dân tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Tôn, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.