An Giang trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Sở GD&ĐT An Giang vừa tổ chức lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2022 – 2023.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang trao thưởng cho học sinh đạt giải tại cuộc thi.
Ông Trần Tuấn Khanh, Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang trao thưởng cho học sinh đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm học 2022 – 2023 dành cho học sinh trung học có 198 dự án dự thi thuộc 18/22 lĩnh vực, đến từ 51 đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua 2 vòng chấm chọn, ban tổ chức đã quyết định trao khen thưởng 1 giải Nhất và 1 giải Nhì Giải toàn cuộc; 103 giải lĩnh vực với 7 giải Nhất, 21 giải Nhì và 75 giải Ba.

Dự án “Dây đeo thắt lưng hỗ trợ người khiếm thị” thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng của Quách Hải Thọ, Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc (Thị xã Tân Châu) đạt giải Nhất - Giải toàn cuộc.

Dự án “Tái chế bã mía và thân chuối thành chậu kiểng tạo sản phẩm thân thiện với môi trường, giải pháp tốt để xử lý rác thải từ hai phế phẩm trên tại An Giang” thuộc lĩnh vực Kỹ thuật nuôi trồng của La Thế Trân và Trần Nhựt Hào, Trường THPT Nguyễn Khuyến (huyện Thoại Sơn) đạt giải Nhì - Giải toàn cuộc.

Quang cảnh trưng bài các sản phẩm tại cuộc thi.

Quang cảnh trưng bài các sản phẩm tại cuộc thi.

Ông Huỳnh Duy Khánh, Phó Trưởng phòng GDTH&GDTX Sở GD&ĐT An Giang kiêm Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhận định, các dự án được học sinh thực hiện sáng tạo, độc đáo; nhiều ý tưởng mới, kỹ thuật mới, đặc biệt trên cơ sở phần mềm Adruno Sở GD&ĐT triển khai trong những năm gần đây học sinh áp dụng khá thành thạo.

Nhiều đơn vị trường đã hoàn thiện các bài báo cáo theo đúng tiến trình của nghiên cứu khoa học kỹ thuật bao gồm: Câu hỏi, vấn đề nghiên cứu; Thiết kế và phương pháp nghiên cứu; Thực hiện thu thập, phân tích giải thích, kiểm tra dữ liệu; Kết luận vấn đề nghiên cứu.

Dự án tham gia của học sinh đã đáp ứng đúng mục tiêu của cuộc thi đó là khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Cuộc thi cũng minh chứng rõ nét việc thực hiện dạy học tích hợp Khoa học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Toán Học (STEM) trong giáo dục phổ thông tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị tham gia cuộc thi.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị tham gia cuộc thi.

Dịp này, Sở GD&ĐT An Giang đã công bố phát động cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm học 2023-2024, với mong muốn toàn thể cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, học sinh cấp trung học trong toàn tỉnh tích cực, tự tin, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, góp phần thực hiện thành công việc đổi mới chương trình sách giáo khoa theo đúng lộ trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).