An Giang khen thưởng 31 sản phẩm tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 13/12, Sở GD&ĐT An Giang phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XI năm 2022.

An Giang trao giải 31 sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu niên, nhi đồng lần XI năm 2022.
An Giang trao giải 31 sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiêu niên, nhi đồng lần XI năm 2022.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2022 đã tiếp nhận 242 sản phẩm được tuyển chọn từ 750 sản phẩm cấp cơ sở của các tác giả, nhóm tác giả từ các trường học ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự thi.

Các lĩnh vực dự thi gồm: đồ dùng dành cho học tập 49 sản phẩm; phần mềm tin học 10 sản phẩm; sản phẩm thân thiện với môi trường 77 sản phẩm; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em 70 sản phẩm; các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế 36 sản phẩm.

Qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giám khảo chấm chọn 31 sản phẩm xuất sắc nhất xếp hạng khen thưởng. Sản phẩm đạt giải phân bố đều ở cả 3 cấp học: Tiểu học có 4 sản phẩm, THCS có 13 sản phẩm, THPT có 14 sản phẩm.

Sản phẩm “Từ điển AI SMARTLENS” của Nguyễn Phúc Thắng và Nguyễn Hoàng Xuân Hỷ (Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – TP Long Xuyên) đã xuất sắc đạt giải Đặc biệt cuộc thi

Sản phẩm “HiWord! – Website học tập, trao đổi cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn học” của Nguyễn Anh Thư (Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – TP Long Xuyên) và sản phẩm “Mô hình tàu thủy” của Lương Chấn Huy (Trường THCS Trương Công Thận - huyện Chợ Mới) đạt giải Nhất.

Ông Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang trao giải Đặc biệt.
Ông Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang trao giải Đặc biệt.

Các sản phẩm “Đề xuất quy trình sử dụng hoá chất nhuộm xương tiêu bản động vật có xương sống” của Lê Minh Quân và Nguyễn Viết Thắng (Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – TP Long Xuyên), “Hỗ trợ quản lý học sinh và điểm danh qua sinh trắc vân tay (Student Management) của Bùi Hải Dương (Trường THPT Trần Văn Thành - Châu Phú) và sản phẩm “Nguồn dinh dưỡng từ nấm bào ngư” của Lê Nguyễn Thiên Ngân và Văn Mỹ Khánh Châu (Trường THCS Lý Thường Kiệt - TP Long Xuyên) đồng đạt giải Nhì.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao 5 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các sản phẩm khác.

Phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi, ông Lê Minh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, cho biết: “Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Đây cũng là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và ý tưởng khởi nghiệp trong tương lai”.

Ban tổ chức trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc thi.
Ban tổ chức trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc thi.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh tham gia tốt cuộc thi.

Dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XII, năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ