An Giang tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật dịp 30/4 và 1/5

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dịp Lễ 30/4, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức biểu diễn dù lượn có động cơ, thả diều nghệ thuật và gian hàng ẩm thực đặc sản địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Sáng 23/4, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Theo đó, các hoạt động diễn ra tập trung trong 2 ngày 30/4 và 1/5 tại quảng trường Thái Quốc Hùng (khóm 4, thị trấn Tri Tôn) và Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn). Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng diễn ra vào lúc 8 giờ sáng 30/4/2023 (chủ nhật), tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek.

Đây cũng là địa điểm tổ chức biểu diễn dù lượn, thu hút khoảng 80 dù lượn có động cơ, 30 máy bay mô hình, thực hiện trong 2 ngày 30/4 và 1/5.

Cùng với bay biểu diễn, các phi công sẽ tặng vé mời du khách bay trải nghiệm cùng với phi công, cho du khách đăng ký bay trải nghiệm theo yêu cầu. Đặc biệt, dịp này còn có chương trình biểu diễn phục vụ bay ban đêm có bắn pháo hoa tầm thấp trên không.

Ông Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) phát biểu chia sẻ các hoạt động dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Ông Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) phát biểu chia sẻ các hoạt động dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Hoạt động biểu diễn thả diều nghệ thuật, diễn ra từ ngày 30/4 - 1/5/2023, tại quảng trường Thái Quốc Hùng. Nghệ nhân Phạm Văn Tâm sẽ biểu diễn con diều nghệ thuật hình rắn hổ mang dài 120m (đã xác lập Kỷ lục Việt Nam). Cùng với đó, có khoảng 30 con diều lớn có kích thước từ 7-10m, 70 con diều nhỏ với tạo hình các loài linh vật đủ màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau, có kích thước từ 3m đến vài chục mét tham gia biểu diễn tập trung vào buổi chiều mát.

Các nghệ nhân diều sẽ dạy khoảng 100 trẻ em làm diều và tặng diều làm quà cho các em. Ngoài ra, thiếu nhi còn được viết ước mơ lên đuôi con diều ngang 1,5m, dài 30m rồi thả lên bầu trời.

Cũng trong khuôn khổ của lễ hội, chương trình ẩm thực “Hương vị đặc sắc Tri Tôn”, diễn ra từ ngày 30/4 - 3/5, tại quảng trường Thái Quốc Hùng, dự kiến có khoảng 50 gian hàng tham gia.

Trong đó, có 30 gian hàng ẩm thực với các món đặc sản Tri Tôn như: Cháo bò, bún cá, bò nướng, bò kho, gà đốt, bánh canh bột xắt truyền thống, ếch nướng, bánh bò thốt nốt, bánh phồng mì, bánh Kà Tum…

Có 10 gian hàng OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Tri Tôn như: Mật thốt nốt Palmania (sản phẩm OCOP 4 sao tỉnh An Giang), tinh dầu chúc, mật nho, rượu nho, rượu gạo, rượu đinh lăng, xoài, chuối xuất khẩu…

Tri Tôn nhiều lần tổ chức biểu diễn dù lượn có động cơ.

Tri Tôn nhiều lần tổ chức biểu diễn dù lượn có động cơ.

Ngoài ra, huyện Tri Tôn còn tổ chức chương trình văn nghệ vào lúc 19 giờ, tối 30/4/2023, tại quảng trường Thái Quốc Hùng. Trước và trong thời gian nghỉ lễ là các hoạt động thể dục thể thao (quần vợt, việt dã leo núi, các trò chơi dân gian); hoạt động triển lãm hình ảnh kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn và triển lãm sách báo, ấn phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ