An Giang mở cửa trường học an toàn, khoa học

GD&TĐ - Sau 3 tuần thí điểm dạy học trực tiếp đối với HS lớp 9 và lớp 12 tại các trường thuộc huyện Châu Phú từ ngày 17/1, UBND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương cho HS từ lớp 7 - 12 trở lại học trực tiếp từ 14/2.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Sở GD&ĐT cũng trình UBND tỉnh chủ trương cho học sinh lớp 4, lớp 5 trở lại trường vào ngày 16/2; học sinh lớp 6, lớp 3, lớp 2, lớp 1 và mẫu giáo 5 tuổi trở lại trường vào ngày 21/2; trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi đi học trở lại vào ngày 28/2.

Theo Sở GD&ĐT, phương án mở cửa trường học theo phương châm an toàn, hiệu quả, khoa học, có lộ trình. Ngay sau Tết Nguyên đán, sở đã phối hợp Sở Y tế thành lập 4 đoàn đến kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Các trường đều có xây dựng phương án hoạt động theo từng thời điểm, kế hoạch dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch và có biện pháp xử lý các tình huống khi phát sinh các ca F0, F1; thực hiện đầy đủ bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trường học. Các trường chủ động tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bảo đảm sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT, khi tổ chức dạy học trực tiếp, an toàn tính mạng, sức khỏe của học sinh phải được đặt lên hàng đầu; hài hòa giữa các giải pháp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục và các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Việc tổ chức dạy học trực tiếp trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh, do đó, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình hoặc hình thức phù hợp khác song song với dạy học trực tiếp. Điều này gây không ít khó khăn, đòi hỏi tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ sở giáo dục. Nhà trường cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh, cần sự đồng hành, chia sẻ của phụ huynh học sinh với những khó khăn của nhà trường...    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ