An Giang: Tuyên dương giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2020 - 2021

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang vừa tổ chức tuyên dương hơn 200 giáo viên và học sinh tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc năm học 2020-2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và GĐ Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm khen thưởng HS đạt giải kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2020-2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và GĐ Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm khen thưởng HS đạt giải kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2020-2021.

Lễ tuyên dương tổ chức theo hình thức trực tuyến. 74 giáo viên và 136 học sinh tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi năm học 2020 - 2021 được tuyên dương.

Năm học 2020 - 2021, tỉnh An Giang có 12 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Ba và 7 giải Khuyến khích) và gần 1.200 học sinh trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Các trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THCS Lý Thường Kiệt (TP Long Xuyên) và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP Châu Đốc) vẫn giữ vững chất lượng học sinh giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng, ghi nhận sự cống hiến và biểu dương tất cả thầy cô giáo, các em học sinh tiêu biểu đạt được thành tích cao trong kỳ thi, hội thi năm học 2020 - 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, nhưng với tâm huyết và trái tim yêu thương  dành cho nghề, cho học sinh, thầy cô đã không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, trau dồi chuyên môn, nghiên cứu đổi mới phương pháp, truyền thụ kiến thức, kỹ năng, giúp cho các em có thêm động lực, hứng thú học tập và đạt được thành tích đáng khích lệ trong năm học 2020 - 2021.

Đó là những quả ngọt mà trước hết học sinh sẽ dâng tặng cho thầy cô - những người đã từng ngày tận tụy chăm bón cho vườn cây tri thức đơm hoa, kết trái.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Sở GD&ĐT tuyên dương giáo viên tiêu biểu bồi dưỡng HS đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi.
Lãnh đạo tỉnh An Giang và Sở GD&ĐT tuyên dương giáo viên tiêu biểu bồi dưỡng HS đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn, trong thời gian tới dù khó khăn nhưng không gì có thể làm phai nhạt sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu nghề của quý thầy cô; mong  thầy cô tiếp tục lan tỏa ngọn lửa đam mê, sự nhiệt huyết cho các thế hệ học sinh, viết nên trang sử vàng cho Giáo dục An Giang.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết: Năm học 2020 - 2021 kết thúc trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới mọi mặt trong đó có ngành Giáo dục.

Bằng sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học, sự cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện của các em học sinh cùng ngành Giáo dục tỉnh An Giang hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.