An Giang họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19

GD&TĐ - Trước thông tin bệnh nhân 1440, chiều ngày 27/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã có cuộc họp khẩn về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh...

Quang cảnh cuộc họp khẩn.
Quang cảnh cuộc họp khẩn.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Gian. Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nắm thông tin từ ca bệnh 1440 (quê Vĩnh Long, BN1440 từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam), huyện An Phú, Tịnh Biên, TX. Tân Châu…  Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp rà soát, xác minh; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, nhất là các xã biên giới và nắm lại danh sách người làm dịch vụ đưa rước khách…

Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh đã cử tổ công tác làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long để nắm lịch trình cụ thể, do đối tượng khai báo gian dối…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương của các cấp, các ngành và địa phương trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo.

Để chủ động công tác phòng chống dịch trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra gắt gao, nâng lên 1 mức, đảm bảo an toàn từ nay đến Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm việc kiểm soát biên giới.

Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành; luôn sẵn sàng tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn phòng dịch…

Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đưa người xuất nhập cảnh trái phép, xét xử lưu động để răn đe.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-9 tỉnh, toàn tỉnh hiện có 10 trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương; cách ly tập trung 7 trường hợp từ Campuchia; 3 trường hợp hoàn thành cách ly; 109 trường hợp cách ly tập trung còn quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ