An Giang điều trị thành công 2 bệnh nhân ngộ độc khí CO suy hô hấp nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cứu sống 2 bệnh nhân ngộ độc khí CO suy hô hấp nguy kịch sau 6 ngày điều trị tích cực.

Nhân viên y tế chăm sóc bà M. 1 trong 2 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO.
Nhân viên y tế chăm sóc bà M. 1 trong 2 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO.

Tối 6/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết đã điều trị thành công 2 ca ngộ độc khí CO suy hô hấp nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 2/2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tiếp nhận 2 bệnh nhân nữ là bà Lê Thị M. (SN 1965, ngụ phường Mỹ Phước) và chị Huỳnh Thị L. (SN 1985, con gái bà M., ngụ Phường Mỹ Quý, cùng TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang) trong tình trạng hôn mê sâu. Lập tức, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản thở máy và các thuốc hỗ trợ khác.

Sau 6 ngày điều trị tích cực chị L. đã tỉnh táo hoàn toàn.

Sau 6 ngày điều trị tích cực chị L. đã tỉnh táo hoàn toàn.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân từ từ hồi phục, ngưng thở máy và được rút nội khí quản, thở oxy mũi. Hiện bệnh nhân L. đã tỉnh táo hoàn toàn. Bà M. thì vẫn còn lừ đừ, tiên lượng sẽ ổn định trong vài ngày tới.

Được biết, tối 1/2, chị L. cùng 2 con gái (1 bé sơ sinh 8 ngày tuổi, 1 bé 2 tuổi) và mẹ ruột là bà M. ngủ trong phòng lạnh kín, đốt than sưởi ấm dẫn đến ngộ độc khí CO, khiến bé gái 2 tuổi tử vong, chị L., mẹ ruột và con gái 8 ngày tuổi bị hôn mê.

Hàng xóm phát hiện đưa bé gái sơ sinh vào Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu; đưa chị L. và bà M. vào Khoa Hồi sức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Hiện bà M. vẫn còn lừ đừ, tiên lượng sẽ ổn định trong vài ngày tới.

Hiện bà M. vẫn còn lừ đừ, tiên lượng sẽ ổn định trong vài ngày tới.

Ngộ độc CO là một trong những trường hợp ngộ độc gây chết người phổ biến nhất, xảy ra do hít phải. CO là một khí không màu, không mùi có nguồn gốc từ sự cháy không hoàn toàn của hydrocarbon.

Các nguồn CO phổ biến trong các vụ ngộ độc bao gồm các vụ cháy nhà và xả khí ô tô không phù hợp, khí đốt, lò nung, bình đun nước nóng, bếp lò đốt bằng gỗ hoặc than và đốt dầu hỏa.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín. Hầu hết trường hợp ngạt khí khi ngủ không thể kêu cứu, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.