Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

GD&TĐ - Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất Agni Prime có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Ấn Độ phóng tên lửa.
Ấn Độ phóng tên lửa.

Ngày 21/10, tờ The Times of India dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni Prime từ một bãi thử trên bờ biển Odisha.

Đây là lần phóng thứ ba của Agni Prime - một tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng có tầm bay từ 1-2 nghìn km.

“Trong chuyến bay thử nghiệm, tên lửa đã vượt qua tầm bắn tối đa và tất cả các mục tiêu thử nghiệm đều hoàn thành xuất sắc. Lần bay thử nghiệm thành công thứ ba liên tiếp của tên lửa Agni Prime đã khẳng định độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống” – nguồn tin trên dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng.

Các cuộc thử nghiệm trước đó của tên lửa này được tiến hành vào tháng 6 và tháng 12 năm ngoái.

Ngày 18/10, hãng tin Bloomberg đưa tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên Biển Đen. Tên lửa này đã bay 561 km và rơi xuống gần cảng Sinop.

Ngày 16/8, Bộ chỉ huy các cuộc tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ thông báo nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III để chứng tỏ sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Johns Hopkins, Mỹ cắt giảm hàng nghìn nhân sự do mất tài trợ.

Đại học Mỹ cắt giảm nhân sự hàng loạt

GD&TĐ - Nhiều đại học hàng đầu Mỹ như Stanford, Johns Hopkins, Northwestern hay Columbia đang đối mặt đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, chủ yếu do nguồn tài trợ nghiên cứu từ liên bang bị cắt giảm mạnh.