Ấn Độ sẽ theo đuổi chính sách độc lập, bất chấp nguy cơ bị trừng phạt vì S-400

GD&TĐ - Thỏa thuận 5,4 tỉ USD để Ấn Độ mua hệ thống phòng thủ S-400 Triumf của Nga đã được ký vào thứ 6 tuần trước (5/10) và việc chuyển giao sẽ được thực hiện từ tháng 10/2020.

Hệ thống phòng không S-400
Hệ thống phòng không S-400

Sau sự kiện trên, Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat, cho biết Ấn Độ theo đuổi chính sách độc lập dù đối mặt với đe dọa của Mỹ về lệnh trừng phạt.

Ông Rawat khẳng định Ấn Độ sẽ theo đuổi chính sách độc lập tuy rằng có liên quan với Mỹ trong việc theo đuổi một số công nghệ.

Ông Rawad cũng nói rằng các lực lượng vũ trang Ấn Độ đang xem xét mua trực thăng Kamov và những hệ thống vũ khí khác từ Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm Nga 6 ngày của ông Rawat để gặp các quan chức quân đội cao cấp nhất của Nga và thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.

Mỹ cố gắng ngăn chặn các nước khác mua hệ thống S-400 của Nga, đặc biệt là qua Đạo luật chống đối thủ thông qua lệnh trừng phạt (CAATSA) nhằm cản trở bất kỳ bên thứ 3 nào có giao dịch lớn với các công ty Nga bị cấm vận.

Về phần mình, Ấn Độ hơn một lần nói rõ rằng lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ngăn cản được họ mua các sản phẩm quan trọng từ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho rằng CAATSA là luật của Mỹ chứ không phải của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận S-400.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.