Ấn Độ ồ ạt triển khai một loạt tàu chiến răn đe Pakistan

GD&TĐ - Hàng chục tàu chiến Ấn Độ, bao gồm một mẫu hạm và các tàu ngầm hạt nhân đã được triển khai giữa lúc đang có căng thẳng với Pakistan.

Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP
Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo một tuyên bố của quân đội Ấn Độ, tàu INS “Vikramaditya” và một số tàu ngầm hạt nhân đã ra khơi cùng với các tàu khác cùng máy bay.

Động thái trên có nguy cơ làm tăng căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad, nó được thực hiện nhằm “ngăn chặn và đánh bại bất kỳ hành động sai lầm nào của Pakistan trên biển”.

Hầu hết các tàu chiến đều tham gia TROPEX 2019 – cuộc tập trận lớn nhất Ấn Độ với sự tham gia của Hải quân, Không quân và Lục quân. Khi căng thẳng tăng cao giữa Ấn Độ và Pakistan, các tàu này đã “mau chóng chuyển từ chế độ tập trận sang chế độ triển khai hoạt động” – quân đội Ấn Độ cho biết.

Trong tháng 3 này, Islamabad cho biết hải quân của họ đã phát hiện một tàu ngầm Ấn Độ đang di chuyển gần vùng biển Pakistan. Ấn Độ bác bỏ thông tin này và cho rằng đây là hành động “tuyên truyền” và là “thông tin sai lệch” từ phía Pakistan.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã tăng lên trong cuộc xung đột ở Kashmir gần đây. Trong cuộc khủng hoảng này, Ấn Độ đã đe dọa bắn tên lửa vào các cơ sở của khủng bố ở Pakistan và Islamabad tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công “gấp 3 lần” như vậy.

Kashmir là một vùng núi mà hai nước láng giềng kiểm soát từng phần, tuy nhiên họ muốn kiểm soát tất cả. Đây đã là trung tâm của 3 cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan kể từ năm 1947. Các nước này thường xuyên đấu pháo và bắn hỏa lực xuyên qua Đường kiểm soát được quân sự hóa, ngăn cách quân đội hai nước.
Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.