Ấn Độ: Chỉ 1/4 trẻ có thể học trực tuyến

GD&TĐ - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) mới đây cho biết, chỉ 1/4 trẻ em Ấn Độ có khả năng truy cập vào các thiết bị kỹ thuật số và Internet để học trực tuyến.

Trẻ học ngoài trời vì không có Internet.
Trẻ học ngoài trời vì không có Internet.

Trong số này, nhiều gia đình phải bán đồ đạc hoặc vay mượn tiền mua trang thiết bị.

Tại Ấn Độ, trường học phổ thông các cấp đã đóng cửa tròn một năm do dịch Covid-19. Ở một số vùng nông thôn, trẻ em đi bộ hàng cây số đến những ngọn đồi, khu rừng nguy hiểm để thu tín hiệu Internet.

Ông Jean Dreze, nhà kinh tế học phúc lợi, cho biết tình trạng này sẽ làm trầm trọng thêm bất bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục tại Ấn Độ. Vấn đề này từ lâu đã chịu ảnh hưởng từ sự phân chia giai cấp, đẳng cấp và giới tính.

“Nhìn chung, trẻ em đến từ các khu vực thành thị hay gia đình khá giả có thể tiếp tục học tập thông qua giáo dục trực tuyến. Nhưng với trẻ em nghèo, mô hình đào tạo này là điều viễn tưởng. Ở hầu hết các bang, các em không nhận được sự hỗ trợ kịp thời”, ông Dreze bày tỏ.

Theo báo cáo của UNICEF, trước đại dịch, hơn 6 triệu trẻ em tại Ấn Độ không được đến trường. Gần 30% đã bỏ học, trong đó tỷ lệ trẻ em gái và trẻ em thuộc gia đình khó khăn cao hơn các nhóm còn lại.

Khi Ấn Độ nới lỏng các biện pháp giãn cách, trường học vẫn chưa thể tái mở cửa. Nhiều phụ huynh, chuyên gia giáo dục bày tỏ lo lắng vì nếu không đi học, trẻ em có thể rơi vào nạn buôn người, một vấn đề nhức nhối tại quốc gia này.

Theo Aljazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.