Ấn Độ: Bị dân làng đánh chết vì giết... bò

GD&TĐ - Một người đàn ông tại Ấn Độ đã tử vong vì dám giết hại linh vật của nước này.

Ấn Độ: Bị dân làng đánh chết vì giết... bò
Phần lớn người dân Ấn Độ coi bò là loài vật thiêng. Ảnh: Reuters.
Phần lớn người dân Ấn Độ coi bò là loài vật thiêng.

Sau khi phát hiện 2 người đàn ông Hồi giáo đang sát hại bò (một số nguồn tin khác cho rằng là trâu), dân làng Amgara thuộc bang Madhya Pradesh đã xúm vào “tẩn” những người này. Lý do là theo luật của bang Madhya Pradesh và rất nhiều bang khác, giết hại trâu bò là việc bị cấm và có thể bị phạt tù lên tới 7 năm.

“Khi dân làng phát hiện sự việc, họ trở nên giân dữ và tấn công Riyaz Khan và Shakeel Maqbool (tên của 2 người đàn ông trong vụ việc)”, ông Rajendra Pathak – một quan chức cảnh sát địa phương cho biết dường như thay vì nộp thủ phạm cho các nhà chức trách, đám đông đã quyết định “xử” luôn tại chỗ.

Theo thông tin của cảnh sát, Riyaz Khan đã bị đánh chết ngay tại chỗ còn Shakeel Maqbool đã được đưa vào bệnh viên trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, các nhà chức trách tìm thấy xác của con bò cùng với thịt của hai loài động vật khác trong nhiều túi khác nhau. Sau sự việc, ít nhất bốn người đàn ông đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã gửi trát lên tòa án, cáo buộc Khan và Maqbool tội giết hại trâu bò.

“Sau khi ra viện, Maqbool sẽ bị bắt giữ”, sĩ quan cảnh sát cấp cao Rajesh Hingankar nói.

Theo truyền thông đưa tin, Maqbool đã phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Được biết, bò được coi là một loài vật thiêng với những người theo đạo Hindu - tôn giáo chủ đạo của Ấn Độ (80% dân số của xứ sở cà ri là người Hindu). Do đó, trong những nằm gần đây, nhiều người nông dân Ấn Độ đã bị những phần tử cuồng tín tấn công và các hoạt động xẻ thịt trâu bò cũng bị gián đoạn, phá hoại bằng các biện pháp bạo lực. Đơn cử như vào mùa hè năm ngoái, một thiếu niên Hồi giáo đã bị đâm chết vì mang theo thịt bò bên mình.

Theo Dantri.vn / Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Vĩnh Hưng, Hà Nội).

'Luồng sinh khí mới' cho ngành Giáo dục

GD&TĐ - Thời gian qua, ngành Giáo dục liên tiếp đón nhận tín hiệu tích cực về chính sách, chất lượng giáo dục, tạo "luồng sinh khí mới" cho toàn ngành.

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...