Các nhà đài Việt Nam chưa thể sở hữu bản quyền World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại, các nhà đài Việt Nam vẫn chưa thể sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022.

Việt Nam vẫn chưa thể sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp World Cup 2022.
Việt Nam vẫn chưa thể sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp World Cup 2022.

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, vòng chung kết World Cup 2022 chính thức khởi tranh trên đất Qatar. Một kỳ World Cup xa xỉ bậc nhất thế giới đang đến gần càng khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới háo hức hơn bao giờ hết.

Tuy vậy, tới thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn thấp thỏm về giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh khi hiện tại, các nhà đài Việt Nam vẫn chưa thể sở hữu bản quyền World Cup 2022.

Một thành viên trong ban đàm phán mua bản quyền World Cup 2022 chia sẻ: "Hai bên chưa có bất cứ động thái mới nào để tiến tới việc chốt lại mức giá bản quyền truyền hình World Cup 2022".

Được biết, bên hữu bản quyền World cup 2022 đưa ra mức giá lên tới 15 triệu USD, tương đương khoảng 350 tỷ đồng. Chia bình quân cho 64 trận đấu - mỗi trận sẽ tiêu tốn hơn 5 tỷ đồng, điều này khiến các đơn vị của Việt Nam chưa thể đưa ra quyết định.

Trước đó, đại diện của một bên tham gia đàm phán mua bản quyền World Cup 2022 từng chia sẻ: "Chúng tôi tạm thời dừng việc thương thảo và có thể sẽ từ bỏ ý định mua bản quyền truyền hình World Cup 2022 nếu giá không giảm. Số tiền 15 triệu euro là quá lớn, kể cả khi chia sẻ với nhiều đơn vị khác trong nước, chắc chắn không thể có lãi. Chúng tôi không thể mạo hiểm được".

Theo danh sách của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), những quốc gia Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022 gồm Indonesia, Brunei, Campuchia, Malaysia, Philippines và Đông Timor. Mức giá ở mỗi nước đều khác nhau và chưa được các bên công khai.

Các quốc gia khác bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam chưa sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 dù vẫn đang tích cực đàm phán.

VTV cho hay, với vị thế là Đài Truyền hình quốc gia, VTV luôn luôn mong muốn được phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nếu giá bản quyền vượt quá khả năng tài chính sẽ phải từ bỏ việc có bản quyền phát sóng các trận đấu và thay vào đó mua các gói bản quyền tin tức để cập nhật kết quả và các diễn biến trận đấu của World Cup 2022.

Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu bản quyền World Cup 2022. Tại Mỹ, đài truyền hình nổi tiếng FOX đã chi ra tới 425 triệu USD để phủ sóng các giải đấu lớn của FIFA kể từ năm 2015.

Trung Quốc sớm có bản quyền phát sóng World Cup 2022 từ cuối tháng 5/2018. Tập đoàn Alibaba bỏ ra tới gần 156 triệu USD để mua bản quyền hai kỳ World Cup là 2018 và 2022, sau đó chia quyền khai thác cho các công ty như Youku, Tencent hay Baidu. Giải đấu sẽ được phát trên sóng của đài truyền hình CCTV để phục vụ cho đất nước hơn tỷ dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ