Trọng Hoàng trở lại sân cỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau một thời gian dài chữa trị, Trọng Hoàng đã trở lại sân cỏ tập luyện cùng các đồng đội ở Sông Lam Nghệ An.

Trọng Hoàng trở lại tập luyện cùng SLNA sau thời gian điều trị chấn thương.
Trọng Hoàng trở lại tập luyện cùng SLNA sau thời gian điều trị chấn thương.

Trọng Hoàng không thể góp mặt cùng với đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 9/2021 vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm và bỏ lỡ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như toàn bộ AFF Cup 2021.

Sau một thời gian dài chữa trị, Trọng Hoàng đã có thể trở lại sân cỏ. Mới nhất, CLB Sông Lam Nghệ An đã đăng tải hình ảnh Trọng Hoàng xỏ giày ra sân tập luyện cùng đồng đội.

Đây là tin vui của Trọng Hoàng cũng như CLB Sông Lam Nghệ An và HLV Park Hang Seo. Nếu trở lại thi đấu tốt trong màu áo đội bóng xứ Nghệ ở giai đoạn còn lại của V.League, hảo thủ này hoàn toàn có thể trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022, giải đấu mà đội tuyển đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Liên quan tới thầy trò HLV Park Hang Seo, sáng 24/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân vận động Quận 7 để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ tại Giải giao hữu quốc tế Tam hùng 2022.

Sau một ngày vắng mặt để sang Thái Lan dự khán King’s Cup, HLV trưởng Park Hang Seo đã trở lại trực tiếp điều hành công tác huấn luyện. Cùng với đó, Quang Hải và Văn Thanh cũng đã chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Duy chỉ có Xuân Trường vẫn phải cách ly vì chưa khỏi Covid-19.

Do vẫn còn quỹ thời gian lên tới 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ nên nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dành sự ưu tiên cho việc uốn nắn các cầu thủ trẻ mới lần đầu gia nhập đội tuyển.

Trong khi đó, lực lượng “thiện chiến” như Quang Hải, Quế Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tấn Tài, Tiến Linh… cũng được làm quen và bắt nhịp với những điểm mới trong lối chơi đang được HLV Park Hang Seo xây dựng cho đội tuyển Việt Nam.

Với cách sử dụng nhân sự của HLV Park tại giải giao Tam hùng 2022, không khó dự đoán những gương mặt chủ chốt của đội tuyển sẽ góp mặt trở lại ở cuộc đối đầu với đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27/9 tới. Nếu đánh bại đối thủ này ở lượt trận cuối, đội chủ nhà sẽ lên ngôi địch với 6 điểm tuyệt đối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.