Ấn định ngày thông xe cầu Thăng Long

GD&TĐ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có buổi kiểm tra công tác hoàn thiện và ấn định thời gian thông xe cầu Thăng Long.

Đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác hoàn thiện cầu Thăng Long.
Đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác hoàn thiện cầu Thăng Long. 

Trong ngày 31/12, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác hoàn thiện, sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo hiệu giao thông trước khi thông xe cầu Thăng Long.

Tại buổi kiểm tra, ông  Huyện đánh giá cao tốc độ, chất lượng sửa chữa mặt cầu. Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cũng cho biết, đến nay cơ bản công tác thi công sửa chữa đã hoàn tất theo hợp đồng. Chúng ta có thể khẳng định rằng người Việt Nam (chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, công nhân) đã khẳng định được trình độ trong việc sử dụng công nghệ mới (công nghệ UHPC).

Cầu Thăng Long dự kiến thông xe vào sáng ngày 7/1/2021
Cầu Thăng Long dự kiến thông xe vào sáng ngày 7/1/2021

Sau khi được sửa chữa, khả năng chịu lực của cầu sẽ tăng gấp 3 lần so với trước đây, độ bền của bê tông UHPC có thể lên tới trên 30 năm.  Ông Nguyễn Văn Huyện cũng cho biết, vào 7h sáng ngày 07/01/2021, cầu Thăng Long sẽ chính thức làm lễ thông xe sau thời gian sửa chữa.

Đến 9h cùng ngày các phương tiện có thể di chuyển bình thường qua cầu Thăng Long, việc thông xe sẽ đảm bảo cho người dân lưu thông một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất.

Được biết, cầu Thăng Long sẽ được lắp đặt hệ thống cân tự động, phát hiện các phương tiện quá tải, sử dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm.

Cũng trong buổi kiểm tra, Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã trao những suất quà động viện nỗ lực của những công nhân tham gia sửa chữa mặt cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.