Đoạn video được cho là quay cảnh máy bay chiến đấu Su-35 bay trên bầu trời Algeria đã được đăng lên mạng xã hội X, trước đây gọi là twitter, bởi tài khoản tàu chiến Algeria, nơi đưa tin về các diễn biến quân sự ở Algeria.
Đoạn phim quay gần Căn cứ không quân Oum Bouaghi ở phía bắc đất nước.
Các báo cáo chỉ ra rằng, Su-35 được giao cho Algeria ban đầu được sản xuất cho Ai Cập, nước đã đặt hàng 24 máy bay chiến đấu như vậy vào năm 2018 nhưng sau đó đã rút lui do áp lực kinh tế và chính trị từ Mỹ.
Trước đó, người ta nói rằng, Su-35 đang được đề cập sẽ được giao cho Iran, quốc gia đã trở thành quốc gia thứ hai mua máy bay chiến đấu tiên tiến này sau Trung Quốc.
Không có báo cáo nào về thỏa thuận giữa Nga và Algeria về Su-35. Tuy nhiên, Algeria nổi tiếng là quốc gia giữ kín các giao dịch mua sắm quân sự của mình.
Máy bay Su-35 được Cục Thiết kế Sukhoi phát triển để tham gia vào mọi loại mục tiêu trên không trong các trận không chiến tầm xa và tầm gần cũng như tấn công các mục tiêu trên mặt đất và mặt biển, bao gồm cả những mục tiêu được phòng không bảo vệ và nằm xa phía sau tiền tuyến.
Một trong những tính năng chính của Su-35 là hệ thống radar mảng pha quét điện tử thụ động đa chế độ Irbis-E, có thể phát hiện và theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu trên không ở phạm vi lên tới 350 km và tấn công tới tám mục tiêu trong số đó.
Máy bay chiến đấu có thể mang theo nhiều loại vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa không đối không R-37, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-59, tên lửa chống bức xạ Kh-58 và tên lửa hành trình chống hạm Kh-35.
Máy bay Su-35 sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của Không quân Algeria, vốn được coi là một trong những lực lượng tốt nhất ở Bắc Phi.
Máy bay chiến đấu này dự kiến sẽ đóng vai trò là giải pháp trung gian trong khi Algeria hoàn tất thỏa thuận với Nga về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57. Quốc gia này đã thể hiện sự quan tâm đến phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình này kể từ năm 2021.