Theo kênh Telegram Mash, quá trình thay thế bắt đầu vào tháng 12/2024 và được thực hiện theo từng giai đoạn, kết thúc vào tháng 6/2025.
Quá trình chuyển đổi này là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm tổ chức lại sự hiện diện quân sự của mình tại châu Phi, nhằm mục đích tăng cường kiểm soát các hoạt động và tăng hiệu quả của chúng.
Quân đoàn châu Phi, được thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Nga, đã đảm nhận hoàn toàn các chức năng của Wagner tại Mali, bao gồm bảo vệ các cơ sở khai thác tài nguyên và đảm bảo an ninh cho chính quyền địa phương.
Theo Mash, kể từ tháng 12/2024, AC đã tích cực tuyển dụng các chuyên gia có kinh nghiệm chiến đấu thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) ở Ukraine.
Vào tháng 2/2025, một chiến dịch quan hệ công chúng quy mô lớn đã được phát động nhằm thu hút nhân sự mới phục vụ tại châu Phi.
Nhiệm vụ chính của "Quân đoàn châu Phi" tại Mali, theo nguồn tin của Mash, vẫn là bảo vệ các doanh nghiệp khai khoáng, đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế của đất nước.
Nga, như Bloomberg lưu ý, tìm cách duy trì quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên, bao gồm vàng và uranium, trước sự cạnh tranh với các công ty phương Tây.
Ngoài ra, quân đoàn này duy trì trật tự trong cộng đồng dân cư địa phương, bao gồm cả việc chống lại các lực lượng chống chính phủ.
Nguồn tin của Mash chỉ ra sự hiện diện trong khu vực của các huấn luyện viên từ Lực lượng vũ trang Ukraine, những người được cho là điều phối các hoạt động phá hoại của những người ly khai địa phương, đặc biệt là các nhóm Tuareg, chống lại các lực lượng Nga.