Afghanistan mở cửa toàn bộ trường đại học

GD&TĐ - Sau thời gian dài đóng cửa, các trường đại học công lập tại Afghanistan đã mở cửa trở lại với nhiều quy định nghiêm ngặt về tổ chức dạy học.

Nữ sinh Afghanistan trở lại trường học.
Nữ sinh Afghanistan trở lại trường học.

Tuy nhiên, động thái này được người dân và sinh viên đánh giá cao, giúp phục hồi lĩnh vực giáo dục quốc gia.

Theo thông báo từ Bộ Giáo dục Đại học nước này, các trường đại học công lập trên toàn quốc tổ chức dạy, học trực tiếp trước ngày 21/3, thời điểm bắt đầu năm học mới theo lịch quốc gia. Hầu hết các trường đại học đã mở cửa lại. Song ở một số khu vực, trường học vẫn tạm đóng cửa do hư hỏng nặng và chưa hoàn tất công tác sửa chữa.

Đơn cử, Trường Đại học Panjshir, tỉnh Panjshir đã chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc giao tranh vào tháng 9 năm ngoái. Nhà trường chưa huy động đủ kinh phí sửa chữa nên sinh viên chưa thể quay lại trường.

Trong khi đó, từ ngày 26/2, Trường Đại học Kabul, một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất và được tôn kính nhất Afghanistan, đã mở cửa lại sau 6 tháng kể từ khi quốc gia này nằm dưới quyền điều hành của lực lượng Taliban. Cùng ngày, 18 trường đại học công lập và cơ sở giáo dục đại học tại các địa phương khác cũng mở cửa lại, chào đón hàng nghìn sinh viên trên cả nước.

Các trường đại học thông báo sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực sinh viên trong những tuần đầu tiên để xây dựng phương án, kế hoạch trang bị lại kiến thức vì sinh viên đã nghỉ học gần một năm. Học kỳ mới sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 21/3.

Khi các trường mở cửa trở lại, nhiều hạn chế mới được đưa ra, trong đó có việc phân chia lớp học dựa trên giới tính và quy định mặc trang phục Hồi giáo. Theo đó, sinh viên nam và sinh viên nữ phải học ở những khu vực khác nhau, chia ca tuỳ theo số lượng sinh viên.

Nếu học chung, lớp phải chia đôi để hạn chế hai giới tiếp xúc với nhau. Các môn học trong chương trình giáo dục đại học được giữ nguyên. Môn duy nhất bị loại bỏ với cả nam và nữ là môn Âm nhạc.

Trở lại trường, nhiều sinh viên bày tỏ lo lắng khi thiếu giảng viên có trình độ chuyên môn. Trước đó, khi Taliban tiếp quản đất nước vào tháng 8/2021, nhiều thành phần tri thức đã rời khỏi Afghanistan, trong đó có nhiều giảng viên, giáo sư, học giả của các trường đại học lớn.

Các nguồn tin cho biết, để lấp đầy khoảng trống, các trường đã thuê giảng viên, nhân viên hợp đồng. Một sinh viên Trường Đại học Kabul cho biết: “Nhiều giáo sư hàng đầu và giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã rời khỏi đất nước. Trên lớp, các giảng viên trẻ hơn hoặc không có kinh nghiệm giảng dạy đang thay cho vị trí của họ”.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên vui mừng vì được đi học lại và bày tỏ lạc quan về sự phục hồi của lĩnh vực giáo dục đại học quốc gia.

Mohammad Iqbal, sinh viên ngành Khoa học máy tính, cho biết: “Tôi rất vui khi được trở lại trường học. Vẫn còn nhiều khó khăn nhưng điều này có thể dần sửa chữa. Điều tốt nhất là việc học tập vẫn diễn ra”.

Trước đó, đại diện Taliban khẳng định nữ sinh có thể quay lại trường học. Chính quyền mới không phản đối giáo dục dành cho phụ nữ, trẻ em gái nhưng yêu cầu lớp học phải tách biệt và tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ