AFF Cup 2020 lập kỷ lục về lượng người theo dõi, hơn cả Olympic Tokyo 2020

GD&TĐ - AFF Cup 2020 đã lập kỷ lục về lượng người theo dõi trên nền tảng Vidio tại Indonesia kể từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2021.

AFF Cup 2020 được quan tâm đặc biệt tại Indonesia. (Ảnh Bola).
AFF Cup 2020 được quan tâm đặc biệt tại Indonesia. (Ảnh Bola).

“Có tới 65 triệu lượt người xem AFF Cup 2020 trên Vidio.com”, tờ Bola nhấn mạnh: “Khán giả quan tâm tới giải đấu được tổ chức tại Singapore nhiều hơn hẳn các sự kiện như Thế vận hội Tokyo 2020 hay Đại hội Thể thao châu Á được tổ chức tại Indonesia năm 2018”.

Vidio là một trong những nền tảng phát sóng chính thức giải AFF Cup 2020 trên lãnh thổ Indonesia. Số lượng người theo dõi giải đấu số 1 Đông Nam Á tại xứ vạn đảo đã tăng vọt lên tới 58% so với thời điểm trước đó.

“Chỉ tính riêng trận chung kết lượt đi giữa Indonesia với Thái Lan đã có 5 triệu người theo dõi Vidio tường thuật trực tiếp”, tờ Bola so sánh: “Tức gấp 60 lần công suất tối đa của sân vận động quốc gia ở Jakarta”.

Theo lý giải của tờ Bola, sở dĩ khán giả theo dõi sự kiện AFF Cup 2020 tăng vọt bởi 2 nguyên nhân chính: Chất lượng của giải Vô địch các quốc gia Đông Nam Á đã tăng lên khi khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển đã được rút ngắn và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của thầy trò Shin Tae-yong dù chung cuộc họ thua Thái Lan 2-6.

Cuối năm sẽ tiếp tục diễn ra AFF Cup 2022, hiện các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đang có bước chuẩn bị cho giải đấu: “Có lẽ lượng người theo dõi các kỳ AFF Cup tới sẽ còn tăng cao hơn nữa”, tờ Bola nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ