4 trụ cột bất ngờ bị cấm thi đấu, Indonesia ‘tố’ AFF Cup 2020 ... bất công

GD&TĐ - Huấn luyện viên Shin Tae-yong tố ‘bất công’ khi 4 cầu thủ Indonesia nhận lệnh cấm thi đấu ngay trước giờ đá chung kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong tố AFF Cup 2020 bất công.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong tố AFF Cup 2020 bất công.

“Tôi thất vọng cách chủ nhà Singapore cấm 4 cầu thủ Indonesia không được thi đấu trận chung kết lượt”, nhà cầm quân Hàn Quốc bất bình sau trận hòa Thái Lan 2-2 tối 1/1: “Tại sao ư? Vì phải đến sáng ngày thi đấu họ mới thông báo 4 cầu thủ của tôi không được vào sân. Đây là vấn đề lớn bởi chúng tôi đã lên chiến thuật liên quan đến những nhân sự trận tái đấu Thái Lan”.

Nguyên do khiến 4 cầu thủ Indonesia bị cấm thi đấu bởi vi phạm quy tắc ‘bong bóng cách ly” phòng chống Covid-19.

4 trụ cột của Indonesia là Elkan Baggott, Victor Igbonefo, Rizky Dwi và Rizky Ridho hôm 23/12 đã rời khách sạn khoảng 2 tiếng ‘đi mua đồ sinh hoạt’. Nhưng hành động của họ bị Ban tổ chức xác định là ‘sai phạm nghiêm trọng’.

Tuy nhiên, chủ nhà Singapore vẫn để nhóm cầu thủ kể trên thi đấu ở lượt đi chung kết với Thái Lan tối 29/12, trước ra quyết định cấm trận lượt về.

Không chỉ bất bình về việc cầu thủ bị cấm thi đấu ngay sát giờ ra sân, thuyền trưởng Indonesia còn không hài lòng về việc bố chí ăn ở cho đội nhà.

“Chỗ ở của Indonesia cũng vấn đề khi tham dự AFF Cup 2020”, ông Shin Tae-yong nói thêm: “Ban tổ chức thông báo một đằng làm một nẻo. Thực tế chúng tôi không được ở riêng tầng 7 và 8 khách sạn như thông báo. Vẫn có khách ở lẫn với cầu thủ, họ gây ồn ảo ảnh hưởng tới chúng tôi”.

Dù gặp bất lợi lớn về nhân sự và bị dẫn trước 4 bàn ở lượt đi nhưng lượt về đoàn quân của Shin Tae-yong vẫn chiến đấu kiên cường. Họ vươn lên dẫn trước trong hiệp 1,  Thái Lan dẫn ngược 2 bàn ở hiệp 2 song trước khi khép lại trận chung kết lượt về, Indonesia quân bình tỷ số 2-2.

Thua chung cuộc với tổng tỷ số 6-2 khiến Indonesia chưa xoá được cái dớp “Vua về nhì’ bởi 6 lần vào chung kết các kỳ AFF Cup họ chưa từng bước lên đỉnh vinh quang.

Thái Lan trái lại tiếp tục trở thành ‘Vua’ của giải đấu Đông Nam Á khi có 6 lần đăng quang vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.