AFC "ngả mũ" thán phục trước sự trở lại của V-League 2020

AFC "ngả mũ" thán phục trước sự trở lại của V-League 2020 ảnh 1
Bài viết giới thiệu về V-League trên trang chủ AFC.

Trang chủ AFC đã có bài viết giới thiệu chi tiết về V-League và bày tỏ sự ngưỡng mộ khi giải đấu trở lại với các trận đấu có khán giả, thay vì các trận đấu không khán giả như ở những giải đấu khác.

“Thật tuyệt cho các CĐV bóng đá Việt Nam khi các trận đấu không phải diễn ra trong cảnh cửa đóng then cài, các sân vận động được phép mở cửa đón người hâm mộ trong lúc đất nước đang khôi phục trạng thái bình thường” – Trang chủ AFC ca ngợi.

Đội ngũ truyền thông AFC không quên điểm lại lịch sử giải đấu và khắc họa sắc nét hình ảnh 14 đội bóng dự V-League 2020, từ HLV, ngôi sao đáng xem, đến lối chơi cũng như thành tích nổi bật.

Danh sách 14 ngôi sao đáng xem của 14 đội bóng V-League 2020 do AFC đưa ra gồm: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng (TPHCM), Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Pedro Paulo (Sài Gòn FC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Lương Xuân Trường (HAGL), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Đỗ Merlo (Nam Định), Joseph Mpande (Hải Phòng), Hoàng Vũ Samson (Thanh Hóa), Lê Tấn Tài (Hà Tĩnh).

Đáng chú ý, tiền vệ Lương Xuân Trường dính chấn thương từ tháng 9 năm ngoái và vẫn chưa trở lại thi đấu nhưng vẫn được AFC đánh giá là cầu thủ đáng chờ đợi nhất của HAGL.

Trong khi đó, chỉ có 2 ngoại binh là Joseph Mpande, Pedro Paulo và 2 cầu thủ nhập tịch là Đỗ Merlo, Hoàng Vũ Samson được AFC lựa chọn vào danh sách 14 ngôi sao đáng xem của 14 đội bóng V-League 2020.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Giải bài toán bán trú cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Tĩnh (Yên Na, Nghệ An) tạo dấu ấn bằng một quyết định mang tính chính sách và nhân văn.

Hoàng Bảo Uyên Nhi.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

GD&TĐ - Tuổi trẻ hôm nay đang sống trong giai đoạn tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của sự phát triển.